Không quân Brazil biên chế máy bay đa nhiệm KC-390 nội địa

Không quân Brazil biên chế máy bay đa nhiệm KC-390 nội địa
TPO - Không quân Brazil (FAB) đã chính thức đưa vào biên chiếc đầu tiên trong số 28 chiếc máy bay đa nhiệm Embraer KC-390 được nước này sản xuất nhằm thay thế phi đội máy bay C-130 Hercules.

Tập đoàn sản xuất máy bay Embraer của Brazil đã phát triển máy bay vận tải quân sự KC-390 nhằm cạnh tranh với Hercules C-130 của Mỹ và Antonov An-178 của Ukraine. Embraer bắt tay vào phát triển máy bay KC-390 từ năm 2007 và là dự án liên doanh giữa Brazil, CH Czech, Bồ Đào Nha, Colombia và Argentina.

Máy bay đa nhiệm KC-390 đã được cơ quan hàng không dân dụng Brazil ANAC cấp Giấy chứng nhận loại năm 2018, khi nó đạt được Khả năng hoạt động ban đầu (IOC), đảm bảo đáp ứng các điều kiện cần thiết cho máy bay bắt đầu hoạt động.
Không quân Brazil biên chế máy bay đa nhiệm KC-390 nội địa ảnh 1

Máy bay đa nhiệm KC-390 có thể thực hiện các nhiệm vụ như tiếp nhiên liệu trên không, sơ tán y tế, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng và vận chuyển hàng hóa, binh lính.

Được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt quốc tế V2500, hệ thống điện tử hàng không mới nhất, đường dốc phía sau và hệ thống xử lý hàng hóa tiên tiến, KC-390 có khả năng chở tới 26 tấn hàng hóa với tốc độ tối đa 870 km/giờ. Kèm theo đó là trần bay tối đa khoảng 10.000 m - tương đương với các máy bay dân dụng.

Không quân Brazil biên chế máy bay đa nhiệm KC-390 nội địa ảnh 2

Chiếc phi cơ có chiều dài 17,75m này có khả năng chở theo tối đa 80 hành khách, 64 lính dù với đầy đủ trang thiết bị hoặc từ 2-3 xe bọc thép Humvee.

KC-390 có khả năng tiếp nhiên liệu hoặc nhận nhiên liệu từ các máy bay khác khi thực hiện chuyến bay trên bầu trời, do đó mang lại sự linh hoạt cao hơn cho các nhiệm vụ dài.

Theo Theo Defenseworld
MỚI - NÓNG