Không quân Brazil mua tiêm kích Gripen

Không quân Brazil mua tiêm kích Gripen
TPO - Bộ Quốc phòng Brazil vừa thông báo, tiêm kích Gripen của Thuỵ Điển đã giành được hợp đồng cung cấp 36 máy bay cho không quân Brazil.

Không quân Brazil mua tiêm kích Gripen

> Ấn Độ sẽ trang bị tiêm kích Rafale vào năm 2017
> 'Nội soi' chiến đấu cơ Chengdu J-10 Trung Quốc

TPO - Bộ Quốc phòng Brazil vừa thông báo, tiêm kích Gripen của Thuỵ Điển đã giành được hợp đồng cung cấp 36 máy bay cho không quân Brazil.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Brazil đã mở gói thầu FX-2-cung cấp tiêm kích cho Không quân, với sự tham dự của của tiêm kích Gripen NG (hãng SAAB), tiêm kích F/A-18 (Boeing) và Rafale (Dassault).

Việc Brazil chọn tiêm kích Gripen thắng thầu, có lẽ bắt nguồn từ yếu tố tài chính. Bởi tiêm kích F/A-18 và Rafale đều có giá thành cao hơn.

Máy bay Gripen NG
Máy bay Gripen NG.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Brazil cho biết, việc lựa chọn máy bay cho gói thầu FX-2 dựa trên 3 yếu tố: mức độ chuyển giao công nghệ, giá thành, chi phí bảo dưỡng.

Tuy nhiên với các chuyên gia, việc Brazil lựa chọn Gripen NG là khá bất ngờ khi ban đầu họ dự đoán rằng đây chỉ là cuộc đua giữa F/A-18 và Rafale.

Trước đó, hãng SAAB đã từng thay đổi điều kiện hợp đồng để đưa tiêm kích Gripen trở lại cuộc đua khi tuyên bố có thể chuyển giao 40% quá trình sản xuất và 100% công nghệ của máy bay này cho phía Brazil nếu thắng thầu.

Theo hợp đồng, SAAB phải chuyển giao đầy đủ 36 máy bay Gripen NG cho phía Brazil trước năm 2020 và hãng Embraer của Brazil cũng được tham gia một phần vào quá trình sản xuất máy bay.

Linh Trân

Theo Dịch
MỚI - NÓNG