Không quân Israel tập trận đối phó 'rồng lửa' S-300 của Syria

Không quân Israel tập trận đối phó 'rồng lửa' S-300 của Syria. Ảnh: RT
Không quân Israel tập trận đối phó 'rồng lửa' S-300 của Syria. Ảnh: RT
TPO - Việc Không quân Israel tập trận chung với Không quân Hy Lạp sau khi Nga cung cấp các hệ thống phòng không S-300 cho Syria là nhằm tiến hành các bài tập chống lại hệ thống phòng không tiên tiến này.

Theo tờ Jerusalem Post (Israel), cuối cuối tháng 10/2018, Không quân Israel đã  được điều động tới Hy Lạp tham gia cuộc tập trận chung kéo dài 12 ngày với lực lượng Không quân nước này. Cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh Nga vừa hoàn tất việc chuyển giao cho Syria nhiều hệ thống phòng không “rồng lửa” S-300.

Tham gia cuộc tập trận trên, Không quân Israel đã điều động 11 máy bay chiến đấu F-16 và một máy bay cảnh báo sớm Nachshon.

Theo các thông tin từ phía Israel, mục đích của cuộc tập trận là cải thiện khả năng tương tác chiến đấu giữa lực lượng không quân hai nước. Các bài tập bao gồm cả hoạt động không kích mặt đất trong trường hợp phải đối mặt với các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến.

Trước đó, Bộ trưởng Israel phụ trách các vấn đề Jerusalem kiêm Bộ trưởng bảo vệ môi trường, Ze'ev Elkin hôm 5/11 tuyên bố, Israel sẵn sàng tấn công hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 mà Nga mới chuyển cho Syria nếu hệ thống này được sử dụng để tấn công các máy bay Israel.

Trong khi đó, Chuẩn tướng Ahmad Hasan, Cục trưởng Cục Chính trị quân đội Syria hôm 8/11 nhận định, việc Nga chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Syria không chỉ vô hiệu hóa nguy cơ các cuộc tấn công mới của Israel, mà còn làm giảm thiểu khả năng các cuộc tấn công thành công.

Các nhà phân tích cho rằng, việc Không quân Israel tập trận chung với Không quân Hy Lạp sau khi Nga cung cấp các hệ thống phòng không S-300 cho Syria là nhằm tiến hành các bài tập chống lại hệ thống phòng không tiên tiến này.

Israel nhận định rằng, việc S-300 hiện diện ở Syria có thể gây nguy hiểm cho các chiến đấu cơ của Israel trong các nhiệm vụ tấn công mục tiêu Iran, vì hệ thống này có khả năng theo dõi mục tiêu, bao gồm cả máy bay và tên lửa đạn đạo trong phạm vi 300 km.

MỚI - NÓNG