Không quân Mỹ điều F-22 Raptor tới Malaysia tập trận

Không quân Mỹ điều F-22 Raptor tới Malaysia tập trận
TPO - Khoảng 1000 sỹ quan và nhân viiên của Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) và Không quân Mỹ (USAF) tham gia tập trận Cope Taufan và tập trân Teak Mint từ ngày 6 tới 20/6.

Bộ Quốc phòng Mỹ trong một tuyên bố hôm thứ 5 cho biết, tập trận chung nhằm tối ưu việc sử dụng các phương tiện và được diễn ra tại 3 căn cứ là Butterworth, Subang và Kuantan.

“Mục tiêu của diễn tập nhằm tăng cường hiểu biết của lực lượng tham gia với quy trình bảo đảm an toàn, hiệu quả và hữu dụng.”

Diễn tập cũng nhằm tạo ra cơ hội huấn luyện các chiến thuật tác chiến trên không khác nhau (DACT) và phối hợp không quân.

Tập trận lớn nhất trong năm nay của RMAF có sự tham gia của đa dạng các loại khí tài như tiêm kích, trực thăng và máy bay vận tải.

RMAF sẽ điều tiêm kích Su-30 MKM, F/A 18D Hornet, Hawk và MIG-29N, trực thăng EC-725, trực thăng Nuri,  và máy bay vận tải C130H. Trong khi đó USAF sẽ điều tiêm kích F-22 Raptor và máy bay vận tải C17 Globe Master.

Tuyên bố cũng cho biết, diễn tập sẽ sử dụng không phận của Malaysia và eo biển Malacca.

Theo Theo Bernama
MỚI - NÓNG