Không quân Mỹ được trang bị mạnh nhất trong hơn một thập niên qua

Máy bay F-22 Raptors. Không quân Mỹ sẽ được nâng cao năng lực tác chiến trong thời gian tới
Máy bay F-22 Raptors. Không quân Mỹ sẽ được nâng cao năng lực tác chiến trong thời gian tới
TPO - Giữa tháng mười vừa qua, Không quân Mỹ đã được nhận gói trang bị hiện đại nhất kể từ sau chiến dich tại Nam Tư vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước.

Sự thay đổi này được cho là nhằm tăng cường vai trò và sự hiện diện của Không quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ tại châu Âu, hiện đại hóa các loại vũ khí, trang thiết bị và khích lệ tinh thần binh sĩ Mỹ đang được triển khai tại lục địa già.

Hơn 100 container chứa đạn dược, trang thiết bị đã được vận chuyển đến căn cứ không quân Ramstein (Đức) cũng trong tháng 10. Tuy nhiên, người phát ngôn Không quân Mỹ tại châu Âu đã từ chối cung cấp thông tin về số lượng các loại vũ khí được trang bị và chủng loại của các vũ khí mới này.

Cũng theo đại diện Quân đội Mỹ tại châu Âu, số trang bị nói trên sẽ được sử dụng trong các hoạt động quân sự, dưới sự chấp thuận của Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ tại châu Âu. Những bước chuẩn bị này cho thấy động thái sẵn sàng đáp trả bất cứ cuộc khủng hoảng, xung đột có khả năng xảy ra trong tương lai.

Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hậu cần, cung cấp đạn dược cho các chiến dịch lớn của Quân đội Mỹ tại các chiến trường Trung Đông, cũng như các phi vụ oanh kích.

Lầu Năm Góc đã đầu tư xây dựng nhiều sân bay chiến lược tại Đông Âu, cùng các trạm tiếp nhiên liệu, mở thêm nhiều bãi đỗ và đường giao thông để phục vụ các nhiệm vụ quân sự.

Theo Theo Airforcetimes.com
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.