Không quân Nga – Mỹ diễn tập tránh va chạm ở Syria

Không quân Nga tham chiến ở Syria. Ảnh: RIA Novosti
Không quân Nga tham chiến ở Syria. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Không quân Nga và Mỹ vừa tham gia cuộc diễn tập kéo dài 3 phút trên không phận Syria, nhằm đánh giá khả năng phối hợp để tránh các trường hợp va chạm máy bay của hai nước trong chiến dịch quân sự ở quốc gia Trung Đông này.

Bộ Quốc phòng Nga và Mỹ tối ngày 3/11 cùng xác nhận về một cuộc diễn tập kéo dài 3 phút của không quân hai nước trên không phận Syria.

Thông báo của Lầu Năm Góc cho biết, một máy bay tiêm kích Mỹ và chiến đấu cơ Nga đã tiến hành thử liên lạc với nhau trên vùng trời ở khu vực Nam Trung bộ Syria để đánh giá các quy định về an toàn đã được hai nước thống nhất hôm 20/10.

Hai máy bay đã tiến gần nhau ở khoảng cách 8 km và cuộc tập dượt kéo dài khoảng 3 phút.

Trong khi đó, đại diện Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, tướng Andrei Kartapolov xác nhận một cuộc diễn tập chung với các phi đội và binh s​ỹ mặt đất từ các lực lượng không quân của Nga và Mỹ.

“Phi đội hai nước đã tập liên lạc bằng tiếng Anh và tiếng Nga”, tướng Andrei Kartapolov nói.

Nga và Mỹ ngày 20/10 đã ký một thỏa thuận nhằm các vụ va chạm giữa máy bay hai bên đang cùng hoạt động trên bầu trời Syria.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho hay chi tiết của thỏa thuận vẫn được giữ kín theo đề nghị của Nga, nhưng nó đã phác thảo các cách thức để cả hai bên chia sẻ thông tin và thiết lập một đường dây nóng trên bộ.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov sau đó cho biết thỏa thuận “bao gồm một loạt các quy định và những hạn chế nhằm tránh các vụ va chạm giữa máy bay Mỹ và Nga”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.