Không quân Nhật xuất kích ngăn chặn máy bay Trung Quốc

Không quân Nhật xuất kích ngăn chặn máy bay Trung Quốc
TPO - Từ tháng 4-9 năm nay, máy bay của Lực lượng Phòng không đã phải xuất kích tới 69 lần để ngăn chặn máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản
Không quân Nhật xuất kích ngăn chặn máy bay Trung Quốc ảnh 1

Đài NHK dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, từ tháng 4 đến tháng 6, máy bay của lực lượng này chỉ xuất kích có 15 lần, nhưng từ tháng 7 đến tháng 9, tăng hơn gấp 3, lên đến 54 lần.

Đây cũng là thời điểm quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đột ngột căng thẳng do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, máy bay của Trung Quốc xâm phạm không phận của nước này tiếp cận từ hướng Bắc và hướng Tây rồi quay trở về không phận, cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 200km.

Lực lượng Phòng không Nhật Bản xác định, máy bay Trung Quốc sử dụng phần lớn là máy bay tuần tiễu và thám thính, do đó tin tức về Lực lượng phòng vệ Nhật Bản là mục đích chính của các chuyến bay xuất phát từ Bắc Kinh.

Tham mưu trưởng Liên quân Nhật, Shigeru Iwasaki, cho biết, Nhật sẽ tăng cường hoạt động giám sát và cảnh báo để tìm hiểu cũng như phân tích từ nhiều góc độ đối với các hoạt động của phía Trung Quốc.

An Huy
(theo NHK)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.