Không quân Philippine nhận ‘ngựa thồ bay’ C295

Không quân Philippine nhận ‘ngựa thồ bay’ C295
TPO - Hãng chế tạo máy bay Airbus Defense & Space đã chuyển giao chiếc đầu tiên trong số 3 chiếc máy bay vận tải hạng trung C295 cho Không quân Philippine.

Chiếc C295 đầu tiên của Philippine đã rời cơ sở lắp ráp khâu cuối cùng tại Seville, Tây Ban Nha để có thể bàn giao cho phía Philipines. Những chú “ngựa thồ bay” này sẽ được sử dụng thực hiện các hoạt động vận tải quân sự và cứu trợ nhân đạo.

Số lượng 3 chuyên vận C295 đã được Philippine đặt hàng Airbus cho Không quân nước này hồi năm ngoái. Tổng trị giá hợp đồng lên tới 119 triệu USD. 

Trước đó, hôm 5/3, báo Philstar (Philippine) cho biết, chiếc máy bay vận tải chiến thuật 2 động cơ này được chuyển giao sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch. Hai chiếc kế tiếp dự kiến cũng được bàn giao cho Philippines trong năm 2015.

Hôm 15/3, Phát ngôn viên quân đội Philippine Joselito Kakilala cho biết Manila mua 3 chiếc máy bay vận tải mới của Tây Ban Nha nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa đến từ bên ngoài và khả năng đối phó với thiên tai.

Theo dữ liệu Ascend Fleets của Flight Global, Không quân Philippine đang sở hữu một phi đội máy bay vận tải gồm 03 chiếc C-130 (Lockheed Martin chế tạo) và 02 chiếc F27 (Fokker chế tạo).

C295 là loại máy bay vận tải quân sự chiến thuật hai động cơ, có thể chở 9 tấn hàng hoặc chở 71 người và bay với tốc độ tối đa 480km/giờ. 

Ngoài ra, dòng máy bay này được đánh giá là tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí vận hành, bảo dưỡng. Một số quốc gia nước ngoài còn sử dụng C-295 làm máy bay tuần thám biển hoặc trinh sát.

Theo Theo Flight Global
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.