Không quân Thái Lan ‘thêm cánh’

Không quân Thái Lan ‘thêm cánh’
TPO – Quân đội Thái Lan vừa đặt mua thêm 2 máy bay trực thăng quân sự đa năng AW139 do hãng trực thăng Italia AgustaWestland chế tạo.
máy bay trực thăng quân sự đa năng AW139
máy bay trực thăng quân sự đa năng AW139.

Theo Flightglobal, việc bàn giao máy bay trực thăng được dự kiến vào năm 2014. Hợp đồng cũng bao gồm đào tạo phi công cho Thái Lan. Không quy định rõ số tiền giao dịch.

Trước đó, tháng 7-2012, Không quân Thái Lan đã tiếp nhận thêm 2 chiếc Sikorsky UH-60M Black Hawk. Trong biên chế của quân đội Thái Lan hiện đang có hơn 200 máy bay trực thăng, bao gồm cả Bell UH-1, 206 và 212/412 và Boeing CH-47, Sikorsky S-70 và Mi-17 của Nga.

Máy bay trực thăng AW139 đã xuất hiện ở Italy, Qatar, Ai Cập, Ireland, và Nhật Bản thực hiện nhiều chức năng và nhiệm vụ khác nhau.

Được thiết kế đa nhiệm với dải nhiệm vụ phụ thuộc vào thiết bị mang theo, trực thăng AW139 có thể đạt tốc độ bay tới 310km/giờ và tầm hoạt động đạt 2.000km. AW139 có thể chở theo 2,5 tấn hàng hóa hoặc 15 người.

An Huy
(theo Lenta)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG