Không quân Thổ Nhĩ Kỳ nâng mức báo động sẵn sàng chiến đấu

Thổ Nhĩ Kỳ ban bố mức cảnh báo "màu cam" tại một số căn cứ không quân. Ảnh minh họa: Fiscal Times
Thổ Nhĩ Kỳ ban bố mức cảnh báo "màu cam" tại một số căn cứ không quân. Ảnh minh họa: Fiscal Times
TPO - Mức báo động cao màu cam được công bố tại các căn cứ không quân ở Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua 31/1 nhằm sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa.

Hãng RIA Novosti ngày 31/1 dẫn nguồn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các căn cứ không quân nước này đã đồng loạt tăng mức báo động lên màu cam sau sự cố “máy bay Su-34 của Nga vi phạm không phận”.

Việc nâng mức báo động lên màu cam tại các căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ được xem là hành động sẵn sàng với mọi điều kiện và có thể đáp trả các mối đe dọa mà không đợi lệnh từ Bộ Tư lệnh.

Trước đó hôm 29/1, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố cho biết một chiếc Su-34 của Nga đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố không quân Nga tại Syria không vi phạm không phận Thổ Nhĩ, và rằng tuyên bố của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ là ‘những hành động tuyên truyền bịa đặt và không có cơ sở”.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.