Không thay đổi thời gian trang bị S-500

Không thay đổi thời gian trang bị S-500
TPO – Hệ thống phòng không hiện đại S-500 sẽ hoàn tất các công đoạn chuẩn bị trong năm 2015 và chính thức đưa vào biên chế các lực lượng vũ trang giai đoạn 2017-2018.
Không thay đổi thời gian trang bị S-500 ảnh 1

Lenta dẫn tuyên bố của Tổng Giám đốc Viện thiết kế GSKB Almaz-Antei (cơ quan phát triển S-500), ông Vitaly Neskorodov tại một cuộc họp.

Thông tin trên phù hợp với tuyên bố của Tư lệnh Không quân Nga, tướng Viktor Bondarev hồi tháng 8/2013 rằng, S-500 sẽ được trang bị không muộn hơn năm 2018.

Tướng Neskorodov cho biết, S-500 không gặp vấn đề gì và sẽ hoàn thành đúng hạn vào năm 2015. Dự kiến, năm 2017-2018, S-500 sẽ được trang bị cho quân đội Nga.

Trước đó, một số quan chức Bộ Quốc phòng và ngành công nghiệp Nga đã nói đến khả năng lùi thời hạn hoàn thành S-500.

S-500 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất và dùng để tiêu diệt tên lửa đường đạn (có tầm bắn hơn 3.000 km và tốc độ đến 5 km/s).

S-500 sẽ nhỏ gọn và cơ động hơn S-400 hiện nay. Hệ thống sẽ có radar mạnh hơn, có khả năng phát hiện mục tiêu ở tầm đến 800-900 km. S-500 có khả năng phát hiện và đồng thời tiêu diệt 10 mục tiêu siêu âm ở tầm 500 km, kể cả các đầu đạn tên lửa hành trình siêu vượt âm.

S-500 sẽ sử dụng nguyên tắc giải quyết tách rời các nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu đường đạn và mục tiêu khí động. Dự đoán, S-500 sẽ được chuẩn hóa với hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ Moskva А-135 Amur.

Trần Vũ
theo Lenta

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.