Công nghiệp quốc phòng - 75 năm xây dựng và phát triển

‘Khúc tráng ca lặng lẽ’ của lính quân giới

TPO - Sáng 7/9, tại Hà Nội, diễn ra lễ tổng kết cuộc thi viết "Công nghiệp quốc phòng - 75 năm xây dựng và phát triển" và giới thiệu ca khúc mới sáng tác về Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP).  
‘Khúc tráng ca lặng lẽ’ của lính quân giới ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục CNQP trao giải Nhất cuộc thi cho trung tá, nhà báo Trần Lê Nam, sáng 7/9

Với 20 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn vào chung khảo cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba, 9 giải Khuyến khích và 2 giải dành cho tác giả cao tuổi nhất và tác phẩm thời sự nhất.

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, đồng Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: Được phát động vào đầu tháng 5/2020, cuộc thi là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Tổng cục CNQP, với 139 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả tham dự thuộc nhiều thể loại như phóng sự, ghi chép, bài phản ánh, chuyên luận, phỏng vấn…

‘Khúc tráng ca lặng lẽ’ của lính quân giới ảnh 2  Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP trao Bằng khen cho các tác giả sáng tác ca khúc mới về Tổng cục CNQP

“Các tác phẩm dự thi đã làm nổi bật, có chiều sâu truyền thống vẻ vang, các thành tựu nổi bật của ngành CNQP Việt Nam, những đóng góp, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ quản lý, những kỹ sư, những người thợ và gia đình của họ”, đại tá Đỗ Phú Thọ khẳng định.

Theo đại tá Thọ, nét đặc sắc nhất của cuộc thi này là ngoài các bài viết của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục CNQP, thì còn có nhiều bài viết chất lượng của cán bộ, công nhân viên các đơn vị thuộc Tổng cục CNQP và thân nhân của họ.

‘Khúc tráng ca lặng lẽ’ của lính quân giới ảnh 3 Do Báo Quân đội nhân dân và Tổng cục CNQP phối hợp tổ chức, cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng những thành tựu xây dựng và phát triển của ngành CNQP Việt Nam cùng những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kịp thời phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong ngành CNQP.

Tiêu biểu như tác phẩm “Khúc tráng ca lặng lẽ” (giải Nhất) của trung tá, nhà báo Trần Lê Nam - phóng viên Tạp chí CNQP và Kinh tế, đã tôn vinh những người lao động ngành CNQP ngày đêm lao động, sản xuất, chấp nhận những gian khổ, thiệt thòi về hạnh phúc cá nhân và cả những hi sinh xương máu để có sự phát triển lớn mạnh của ngành CNQP. Qua cuộc thi, Trung tá Trần Lê Nam mong muốn bạn đọc thấy được phần nào nỗi vất vả, gian truân và cả hiểm nguy mà những người lính thợ ngành CNQP phải đối mặt để sản xuất ra các loại vũ khí phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc và phục vụ kinh tế - xã hội đất nước.   

‘Khúc tráng ca lặng lẽ’ của lính quân giới ảnh 4 Lãnh đạo Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) trao thưởng cho 2 tác giả, nhóm tác giả giành giải Nhì 

Với tác phẩm “Nhớ về bố” (giải Nhì) của PGS, TS Lê Thị Thu Hiền - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ Gen thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã khiến người đọc rất xúc động. Trong bài viết, PGS, TS Lê Thị Thu Hiền đã kể lại những ký ức của chị về người bố là cố đại tá Lê Đình Tuy - nguyên Giám đốc Nhà máy Z121, người được  ghi nhận là “Khai sinh pháo hoa Việt Nam”. Tuổi thơ của PGS, TS Lê Thị Thu Hiền gắn liền với Nhà máy Z121 và những người lính thợ ngành CNQP. Hình ảnh chiếc ba lô của bố gác đầu giường đựng vài quyển sách, vài bộ quần áo, đài cassette nhỏ để sẵn sàng đi công tác vẫn còn in đậm trong tâm trí của chị... 

‘Khúc tráng ca lặng lẽ’ của lính quân giới ảnh 5 Ban tổ chức cuộc thi trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả giành giải Ba
‘Khúc tráng ca lặng lẽ’ của lính quân giới ảnh 6 Ban tổ chức trao thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích, tác giả cao tuổi nhất và tác phẩm thời sự nhất.
‘Khúc tráng ca lặng lẽ’ của lính quân giới ảnh 7  Đoàn Văn công Quân khu 3 biểu diễn giới thiệu các ca khúc mới sáng tác về Tổng cục CNQP tại lễ tổng kết 
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.