Kích nổ hai quả mìn gần quân cảng Sevastopol

Ảnh minh họa. (Nguồn: ITAR-TASS)
Ảnh minh họa. (Nguồn: ITAR-TASS)
Ngày 4/6, theo kênh truyền hình Quốc phòng Nga, các nhân viên cứu hộ đã cho phát nổ hai quả mìn biển loại lớn còn sót lại sau Chiến tranh thế giới thứ 2 ở khu vực gần quân cảng Sevastopol của Nga.

Các nhân viên cứu hộ cho biết hai quả mìn này đã dạt đến vùng nước nông do tác động của một cơn bão. Chúng được phát hiện ở khu vực rất gần bờ biển.

Một quả mìn nằm ở vị trí cách bờ biển chỉ 10m và ở độ sâu 2m. Quả thứ hai được phát hiện ở khoảng cách 100m.

Các nhân viên cứu hộ xác nhận đây là loại mìn biển M-26, mỗi quả có trọng lượng đến hàng tấn và vẫn trong trạng thái còn hoạt động tốt.

Trọng lượng khối thuốc nổ của mỗi quả mìn này là 250kg TNT.

Do không thể di chuyển được các quả mìn này các nhà cứu hộ đã buộc phải cho kích nổ ngay tại địa điểm được phát hiện.

Tin cho biết 21 nhân viên cứu hộ và các phương tiện kỹ thuật chuyên dụng đã được huy động để thực hiện việc vô hiệu hóa hai quả mìn này.

Trong thời gian chiến tranh những quả mìn này được sử dụng để phá hủy các tàu chiến và tàu ngầm Đức, chống tàu đổ bộ...

Theo truyền thông Nga, trong những ngày gần đây các tàu chiến NATO tích cực tăng tần xuất xuất hiện và hoạt động ở khu vực Biển Đen.

RIA Novosti dẫn nguồn tin trong Bộ tham mưu Hạm đội Biển Đen Nga cáo buộc các tàu chiến NATO, trong đó có tàu chiến hiện đại của Hải quân Pháp, thực hiện do thám các cơ sở của Nga ở Sevastopol và Crimea.

Trong tháng 3 vừa qua, Nga đã cho máy bay Su-24 với trang bị bộ phận tác chiến điện tử cực kỳ hiện đại liên tục áp sát tàu chiến của hải quân Mỹ có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis.

Nhờ bộ phận tác chiến điện tử mới máy bay chiến đấu của Nga hoàn toàn "vô hình" đối với hệ thống phòng thủ tối tân của tàu chiến Mỹ. Chiếc Su-24 đã thực hiện hàng chục lần bay áp sát tàu chiến Mỹ, khiến các thủy thủ Mỹ thực sự hoảng loạn.

Đầu tháng 3/2014, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Nga từng tuyên bố các hệ thống tác chiến điện tử tối tân của quân đội Nga hoàn toàn đủ khả năng làm mù mắt các tàu chiến Mỹ nếu chúng xuất hiện gần căn cứ Hạm đội Biển Đen Nga ở Sevastopol. 

Theo Khôi Nguyên

Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.