Lá phiếu cử tri từ những người lính

Lá phiếu cử tri từ những người lính
TPO - Sáng 22/5, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, người lao động trong lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo số liệu Phòng Dân vận Quân khu cung cấp, trên địa bàn Quân khu 5, có 6 đồng chí là cán bộ quân đội được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội (Bộ Quốc phòng: 1 đồng chí; Quân khu: 1 đồng chí; cấp tỉnh: 4 đồng chí); 137 đồng chí ứng cử HĐND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 (cấp tỉnh:13, cấp huyện 124).

Căn cứ Luật bầu cử Quốc hội và Luật Bầu cử HĐND, lực lượng vũ trang Quân khu có 33 khu vực bỏ phiếu riêng với 33 Tổ bầu cử độc lập và 16 đơn vị tham gia bỏ phiếu với Tổ Bầu cử ở địa bàn đóng quân.

Từ ngày 20/5, một số đơn vị của Quân khu đóng quân trên địa bàn biên giới, hải đảo, đặc thù riêng đã bầu cử sớm theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bầu cử, thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy- BTL Quân khu chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính các cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Bảo đảm mỗi khu vực bỏ phiếu của đơn vị quân đội, 100% cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, người lao động đều tham gia bầu cử.

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đã thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về bầu cử gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử. Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cử tri. Kịp thời đề xuất và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động cử tri tự giác, tích cực tham gia bầu cử; phát huy tốt quyền, trách nhiệm của công dân trong bầu cử. Chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, gây mất đoàn kết quân dân, gây rối an ninh trật tự, trị an của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - TTATXH cả trước, trong và sau bầu cử. Phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng bảo vệ an toàn cuộc bầu cử trên địa bàn Quân khu. Có biện pháp bảo vệ an toàn doanh trại, kho tàng nơi đóng quân và các địa điểm bầu cử, sẵn sàng cơ động cao, kịp thời xử lý các tình huống trên biên giới, hải đảo, nội địa.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại tại Khu vực bỏ phiếu số 9, phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào sáng ngày 22/5.

Lá phiếu cử tri từ những người lính ảnh 1

Các chiến sĩ cảnh vệ làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu

Lá phiếu cử tri từ những người lính ảnh 2

Khai mạc bầu cử

Lá phiếu cử tri từ những người lính ảnh 3

Đội Quân nhạc phục vụ bầu cử

Lá phiếu cử tri từ những người lính ảnh 4

Quang cảnh buổi bầu cử

Lá phiếu cử tri từ những người lính ảnh 5

Quán triệt thể lệ bầu cử

Lá phiếu cử tri từ những người lính ảnh 6

Kiểm tra và niêm phong hòm phiếu

Lá phiếu cử tri từ những người lính ảnh 7

Cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên

Lá phiếu cử tri từ những người lính ảnh 8

Cử tri nhận phiếu bầu

Lá phiếu cử tri từ những người lính ảnh 9

 Tại khu vực viết phiếu bầu

Lá phiếu cử tri từ những người lính ảnh 10

Các Cử tri tham gia bỏ phiếu

Lá phiếu cử tri từ những người lính ảnh 11

Đóng dấu xác nhận việc cử tri đã tham gia bầu cử

Lá phiếu cử tri từ những người lính ảnh 12
Lá phiếu cử tri từ những người lính ảnh 13
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.