Lan tỏa từ những chiến công

Lan tỏa từ những chiến công
TP - Với phong trào “Thanh niên Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”, tuổi trẻ lực lượng Công an đã lập nên những chiến công xuất sắc cùng hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên thiết thực trong 5 năm qua.
Lan tỏa từ những chiến công ảnh 1

ĐVTN Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn du khách tham quan Thủ đô. Ảnh: Phú Khánh.

Chiến công thầm lặng

Là một trong rất nhiều tấm gương ĐVTN Công an tiêu biểu trong giai đoạn 2012-2017, đại úy Hoàng Anh Tuấn (Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016) dường như có giác quan đặc biệt khi đối mặt với tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Anh đã cùng đồng đội phá được nhiều vụ vận chuyển ma túy và vũ khí số lượng lớn.

Đầu tháng 9/2015, đại úy Tuấn cùng đồng đội làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, phát hiện một chiếc taxi lao nhanh về hướng Lạng Sơn có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Khi các anh vừa ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, 2 hành khách trên xe khoác theo túi tông cửa bỏ chạy. Ngay lập tức, đại úy Tuấn lệnh cho tổ công tác truy bắt đối tượng. Nhờ sự quyết đoán của đại úy Tuấn, hai đối tượng bị bắt giữ cùng một khẩu súng ngắn quân dụng (đạn đã lên nòng) và nhiều viên ma túy tổng hợp.

Cuối tháng 12/2015, một nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm sử dụng xe taxi để đưa “hàng” từ Lạng Sơn về Hà Nội cũng đã bị tổ tuần tra của đại úy Tuấn mưu trí tóm gọn. Lần đó, phát hiện chiếc taxi mang biển kiểm soát Hà Nội vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đại úy Tuấn ra tín hiệu dừng xe, song lái xe không chấp hành hiệu lệnh, không giảm tốc độ và định lao thẳng vào tổ công tác. Bằng linh tính nghề nghiệp và sự mưu trí, đại úy Tuấn và đồng đội đã buộc đối tượng Bùi Anh Vinh (SN 1971, trú Hai Bà Trưng, Hà Nội) tra tay vào còng số 8 với tang vật 5 bánh heroin quấn quanh người. Hai đồng phạm của Vinh cùng chung số phận chính là em gái và em rể Vinh (tài xế xe taxi).   

Nói về đại úy Tuấn, đồng đội của anh đều ghi nhận tinh thần làm việc hết mình, tận tâm. Anh cũng luôn nhiệt tình trong các phong trào Đoàn khi trực tiếp tham gia thực hiện nhiều mô hình như “Ca tuần tra thanh niên”, “Đội tuyên truyền viên thanh niên”...

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an (BCA) cho biết, tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên BCA lựa chọn 10 hoạt động tiêu biểu, một trong số đó là hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Theo đó, tuổi trẻ BCA đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, từ việc giải quyết các khâu yếu, việc khó, việc cần sức trẻ tới đảm nhận công tác đấu tranh, phá án, tham mưu đề xuất hay nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác.

“Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ BCA đã đăng ký, đảm nhận hơn 1.000 công trình, phần việc thanh niên trên lĩnh vực an ninh trật tự, 400 sáng kiến, sáng chế; 20 đề tài khoa học cấp Bộ, 230 đề tài cấp cơ sở và hơn 1.000 công trình nghiên cứu khoa học, chuyên đề nghiên cứu khoa học…”, trung tá Nguyễn Thanh Tuấn nói.  

Sáng tạo và hội nhập

Trước thềm Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCA lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2017-2022), triển lãm ảnh “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an - Dấu ấn một nhiệm kỳ” và Festival “Sáng tạo trẻ” khai mạc sáng 10/10 đã phản ánh rõ nét sức sáng tạo, nhiệt huyết của những người lính công an mặc áo Đoàn.

Hơn 300 bức ảnh với các chủ đề phong phú, đa dạng tại triển lãm đã phản ánh chân thực, sinh động về những đóng góp, bước phát triển lớn mạnh của tổ chức Đoàn, của thanh niên công an trong những năm qua cùng những hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, những tấm gương thanh niên công an tiêu biểu, tận tụy, kiên trung...

Đặc biệt, Festival “Sáng tạo trẻ” là nơi tôn vinh các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu của tuổi trẻ công an, phản ánh kết quả 5 năm tích cực hưởng ứng và thực hiện hai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ BCA tiến quân vào khoa học, công nghệ”. Trong đó, nổi bật có các công trình nghiên cứu khoa học, các sản phẩm khoa học công nghệ, các mô hình sáng tạo có tính ứng dụng thực tiễn cao, phục vụ học tập, công tác, chiến đấu của ĐVTN lực lượng CAND.

Trong số gần 70 công trình, phần việc tiêu biểu được lựa chọn trưng bày, công trình thanh niên “Xây dựng tư thế, tác phong và ứng xử của cán bộ, chiến sĩ làm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay” do Đoàn Thanh niên Cục An ninh cửa khẩu (Tổng cục An ninh) thực hiện là sự kết hợp hài hoà của Điều lệnh CAND và những tinh hoa nét đẹp văn hoá Việt Nam. Bộ hình ảnh mẫu được xây dựng công phu và ban hành thành quy định thực hiện thống nhất tại tất cả các đơn vị công an cửa khẩu sân bay quốc tế trên toàn quốc với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thực hiện chính xác hàng ngày.

“Kết quả thực hiện công trình đã đem lại hiệu quả tích cực trong xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ an ninh cửa khẩu nói riêng và người chiến sĩ CAND nói chung “Chính quy, Tinh nhuệ, Thân thiện và Văn hoá”. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách trong lòng bạn bè quốc tế”, đại úy Trần Trọng Nguyên, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục An ninh, chia sẻ.

Theo trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên BCA, trên lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế, 5 năm qua, Đoàn Thanh niên BCA đã tích cực tổ chức các hoạt động đối ngoại với tuổi trẻ các nước có mối quan hệ ngoại giao truyền thống với Việt Nam như Lào, Campuchia, Nga, Trung Quốc… Ngoài ra, Đoàn Thanh niên BCA cử 200 lượt ĐVTN tham gia các chương trình hoạt động quốc tế của T.Ư Đoàn như Hành trình tiểu vùng sông Mê-kông; Tàu Thanh niên Đông Nam Á; Giao lưu thanh niên Việt Nam - Hàn Quốc; Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; các khóa đào tạo tại Trung Quốc, Nhật Bản... cũng như các chương trình đào tạo của BCA.  

Trong hai ngày 10 và 11/10, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2017-2022), với sự tham gia của 350 đại biểu chính thức. Đại hội sẽ tập trung thảo luận 5 chủ đề: Tuổi trẻ CAND - Bản lĩnh, kỷ cương, nhân văn, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ; Tuổi trẻ CAND - Xung kích, tình nguyện, vì An ninh Tổ quốc; Tuổi trẻ CAND - Sáng tạo và hội nhập; Tuổi trẻ CAND - Hành trang và khát vọng; Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn.

5 năm qua, đã có trên 2.000 lượt chiến dịch hành quân xanh; 85 đoàn tình nguyện tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường tại các địa phương; trên 3.000 hoạt động tình nguyện, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân, với 85 nghìn cơ số thuốc; xây dựng 300 căn nhà tình nghĩa, xây dựng, sửa chữa và làm mới trên 300 công trình dân sinh, trao tặng 250 nghìn suất quà với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng…

MỚI - NÓNG