Lan tỏa 'Xuân biên cương - Tết biển đảo'

Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, tặng quà Tết cho các nghiệp đoàn tàu cá ở huyện Gò Công Đông (Tiền Giang). Ảnh: CTV.
Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, tặng quà Tết cho các nghiệp đoàn tàu cá ở huyện Gò Công Đông (Tiền Giang). Ảnh: CTV.
TP - Là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình Tết quân dân đặc sắc do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp cơ quan chính trị các đơn vị Quân đội và các địa phương trên cả nước tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, “Xuân biên cương - Tết biển đảo” năm 2018 đã lan tỏa trên mọi miền Tổ quốc.

Ấm áp tình quân dân

Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, cho biết, chương trình “Xuân biên cương - Tết biển đảo” năm nay được tổ chức đồng loạt tại 306 điểm thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên các địa phương cả nước (dự kiến ban đầu là 250 điểm), trong đó Hà Giang và Tiền Giang là hai điểm trọng tâm ở hai miền Nam, Bắc. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như tổ chức lễ hội bánh chưng xanh; thăm tặng quà, tặng bánh chưng, khám bệnh tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn; thi cắm trại, thi gói và nấu bánh chưng, bánh tét, thi đắp linh vật, tổ chức các trò chơi dân gian; giao lưu văn nghệ gắn với tuyên truyền về văn hóa, truyền thống, nét đặc sắc về Tết cổ truyền dân tộc; kết hợp tuyên truyền nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, quán triệt các chỉ thị quy định của các cấp về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết.

“Tết quân dân năm nay, với 30 Ngôi nhà 100 đồng (mỗi căn trị giá 70 triệu đồng), gần 60 nghìn bánh chưng, bánh tét, 18.404 suất quà và 380 suất học bổng với tổng trị giá hơn 24 tỷ đồng tặng gia đình chính sách, đồng bào và học sinh nghèo; hàng ngàn người được khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí đã góp phần làm cho tình cảm quân dân nơi biên giới, hải đảo thêm gắn bó, đoàn kết sâu sắc hơn”. 

 Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội

Cũng theo thượng tá Đinh Quốc Hùng, bên cạnh công tác chăm lo Tết cho đồng bào, đồng đội, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn quân trong dịp Tết năm nay còn có nhiều điểm nhấn tích cực.

Tiêu biểu là tuổi trẻ Quân đội đã xung kích góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo, hành lang biên giới, lao động, sản xuất.

100% cấp chi đoàn, liên chi đoàn và đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề với 9.310 buổi tọa đàm, diễn đàn, lồng ghép với giao lưu, gặp mặt các Gương mặt trẻ tiêu biểu.

Tổ chức 1.378 buổi liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, dạ hội thanh niên, các hoạt động giao lưu, phối hợp, vui chơi, giải trí, trò chơi dân gian cho ĐVTN ở cấp cơ sở.

Đã có hơn 51 nghìn lượt ĐVTN hành quân về nguồn, hội trại, tham quan các di tích, căn cứ cách mạng; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân…

“Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Qua đó khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc, sẻ chia một phần những khó khăn về vật chất, tinh thần của đồng bào khi Tết đến, xuân về, thắt chặt tình cảm đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân; tạo không khí đoàn kết, vui tươi phấn khởi, yên tâm canh trực Tết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc vùng trời, biên giới, hải đảo của Tổ quốc”, Thượng tá Đinh Quốc Hùng nói.

Đồng hành ngư dân bám biển

Nằm trong chuỗi hoạt động “Xuân biên cương - Tết biển đảo” 2018 do Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức, tại huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chủ trì lễ trao tặng cờ Tổ quốc cho các nghiệp đoàn tàu cá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; tặng Nhà Tình đồng đội và tặng quà cho bà con trên địa bàn huyện trước thềm xuân mới.

Cùng với các nghiệp đoàn thuộc 28 tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước, các nghiệp đoàn tàu cá của huyện Gò Công Đông từ khi thành lập đến nay đã hoạt động rất hiệu quả, là một điển hình trong hoạt động đánh bắt xa bờ của tỉnh Tiền Giang, thực sự là điểm tựa để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Các nghiệp đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, chính quyền và đoàn thể địa phương tạo nơi sinh hoạt, kết nối ngư dân trong sản xuất và đời sống, chia sẻ kinh nghiệm khai thác hải sản, hỗ trợ, giúp đỡ nhau tìm nguồn cá, xử lý sự cố trên biển...

Tại đây, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 9, trực tiếp là huyện Gò Công Đông cần coi trọng thực hiện tốt công tác phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho toàn dân bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, nhất là đối với đồng bào ven biển, ngư dân đang hoạt động trên biển. Động viên, tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân tiếp tục chuyển đổi ngành nghề khai thác từ ven bờ sang xa bờ; hỗ trợ thiết thực các nghiệp đoàn, tổ hợp tác sản xuất trên biển nâng cao hiệu quả sản xuất, gắn với kiểm soát an ninh vùng lãnh hải; phát triển kinh tế gắn với xây dựng lực lượng tại chỗ, từng bước hoàn chỉnh thế trận trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu quốc phòng, quân sự trong mọi tình huống…

“Mang theo lá cờ Tổ quốc - niềm tự hào, biểu tượng chủ quyền đất nước mỗi khi ra khơi xa, bà con ngư dân sẽ ấm lòng và yên tâm rằng luôn có cán bộ, chiến sĩ Quân đội và các cấp, các ngành đồng hành, đoàn kết với bà con vượt qua thiên tai, bám biển, mưu sinh, làm giàu từ biển đi đôi với khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

MỚI - NÓNG