Lạnh người thứ vũ khí của Triều Tiên có thể xóa sổ 90% dân số Mỹ

Ảnh minh họa: Dailystar
Ảnh minh họa: Dailystar
TPO - Chuyên gia tình báo đã cảnh báo Quốc hội Mỹ về loại vũ khí mà Triều Tiên có thể sử dụng để phá hủy nguồn cung điện và lương thực của Mỹ, đồng thời xóa sổ 90% dân số nước này.

Loại vũ khí nói trên, theo báo cáo có tiêu đề “Mối đe dọa tiềm ẩn” mà ông Peter Vincent Pry, cựu chuyên gia phân tích tại CIA gửi Quốc hội Mỹ, là vũ khí xung điện từ (EMP).

EMP, nếu được gắn vào đầu đạn và phóng lên khí quyển Trái đất, sẽ tạo ra các vụ nổ nhanh chóng và vô hình của năng lượng điện từ, làm tắc nghẽn toàn bộ mạng lưới điện, đường dây điện thoại, Internet của lục địa Mỹ.

Và bởi EMP có thể lan truyền trong bán kính hàng trăm, thậm chí hàng ngàn km, nên vụ tấn công bằng loại vũ khí này không đòi hỏi phải có độ chính xác cao để đánh trúng mục tiêu như một số loại vũ khí khác, ví dụ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

“EMP sẽ làm tắc nghẽn mạng lưới điện của Mỹ, phá hủy cơ sở hạ tầng điện thoại và mạng Internet hiện đang là nguồn cung của 320 triệu dân Mỹ. Các thiết bị điện tử kiểm soát không lưu và hàng không cũng sẽ bị phá hủy”, báo cáo nhấn mạnh. “Các hãng hàng không sẽ bị tê liệt, lấy đi mạng sống của 500.000 người ngồi trên máy bay bay qua Bắc Mỹ vào bất cứ thời điểm nào.”

Chuyên gia Pry nói thêm rằng nguồn cung lương thực của Mỹ cũng sẽ bị tàn phá bởi bức xạ, khiến 90% dân số bị xóa sổ trong vòng một năm.

Lạnh người thứ vũ khí của Triều Tiên có thể xóa sổ 90% dân số Mỹ ảnh 2

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ các nhà khoa học và kĩ sư hạt nhân của nước này hồi năm 2016. Ảnh: KCNA

Bất chấp những cảnh báo lạnh người của Pry, nhiều chuyên gia khác tỏ ra nghi ngờ rằng Triều Tiên có khả năng tiến hành cuộc tấn công bằng EMP.

Hồi tháng Năm, Jeffrey Lewis – một nhà phân tích tại California chuyên giám sát việc tuyên truyền của Triều Tiên đã cười không ngừng suốt bảy giây khi được hỏi liệu Bình Nhưỡng có khả năng tiến hành cuộc tấn công bằng EMP hay không.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã rút nguồn tài trợ của Ủy ban Đánh giá Mối đe dọa đối với Mỹ từ EMP do ông Pry đứng đầu.

Tuy nhiên, báo cáo của ông Pry đã chỉ ra “những thất bại về tình báo” khi tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng bị đánh giá thấp.

“Vì những thất bại về tình báo mà tên lửa tầm xa của Triều Tiên, số vũ khí hạt nhân, khả năng thu nhỏ đầu đạn cũng như tiến trình phát triển bom H của nước này chưa được đánh giá đúng mực”, báo cáo viết. “Bình Nhưỡng có thể khởi động một cuộc tấn công EMP nhằm vào Mỹ bằng cách phóng một tên lửa tầm ngắn từ tàu chở hàng, tàu ngầm, hoặc đưa một đầu đạn lên đến độ cao 30km bằng bóng bay. Hoặc một cuộc tấn công EMP có thể được thực hiện bởi một vệ tinh của Triều Tiên, ngay bây giờ.”

Newt Gingrich – cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng Washington không chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy.

Hồi tháng Chín, Triều Tiên tuyên bố đã phát triển thành công một quả bom H đủ nhỏ để đặt trong tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định sức mạnh của quả bom H mà Triều Tiên chế tạo có thể lên tới hàng trăm kiloton và có khả năng kích nổ ở độ cao lớn. “Loại bom H này có thể được kích nổ ở độ cao lớn để tạo ra những vụ tấn công bằng xung điện từ (EMP) vô cùng nguy hiểm”, KCNA cho biết thêm.

Theo Theo Business Insider
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.