Lầu Năm góc bắt đầu lo bổ sung chiến phí không kích IS

Chiến đấu cơ F/A-18E và F/A-18F Super Hornet chuẩn bị xuất kích từ tàu sân bay George H.W.Bush thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của IS tại I-rắc (Hải quân Mỹ)
Chiến đấu cơ F/A-18E và F/A-18F Super Hornet chuẩn bị xuất kích từ tàu sân bay George H.W.Bush thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của IS tại I-rắc (Hải quân Mỹ)
TPO - Mặc dù vẫn còn đang hoạt động bằng khoản ngân sách chiến tranh bổ sung 85 tỷ USD, nhưng Lầu Năm góc đã trở lại Quốc hội để đảm bảo rằng Quân đội Mỹ sẽ đủ chi phí duy trì các hoạt động chống lại các chiến binh tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tại I-rắc và Syria. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết: “Chúng tôi để xuất Quốc hội được cấp thêm chi phí trong thời gian tới”. “Chúng tôi đang làm việc với các ủy ban của quốc hội về các khoản chi sắp tới.”

Hai thành viên quan trong của đảng Dân chủ thuộc Ủy ban vũ trang Thượng viện Mỹ là Carl Levin và Tim Kaine đã tỏ ý muốn cấp thêm tiền cho Lầu Năm góc thực hiện các chiến dịch đánh bom tại Trung Đông.

Quốc hội Mỹ sẽ gần thông qua ngân sách năm 2015 trong khi Lầu Năm góc tiếp tục xây dựng ngân sách năm 2016 vốn đang có nguy cơ bị cắt giảm, trong đó có việc cho “nghỉ hưu” các máy bay cường kích A-10 và dừng mua sắm xe tăng M1 Abrams.

Người phát ngôn Lầu Năm góc cho biết, hiện có 1.168 nhân viên quân sự Mỹ tại I-rắc,  và con số này khả năng lên tới 1.600 trong những tuần tới. Trong đó có 216 lính lục quân thuộc Quân đoàn bộ binh số 1 sẽ được triển khai vào tháng 10 tới.

Tuy vậy, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey tỏ ý lạc quan với sự phối hợp hiệu quả của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Syria.

Mỹ và các đồng minh Ả rập Sauđi, Jordan, UAE, Ba Ranh, Qatar đã thực hiện khoảng 40 đợt không kích vào Syria, trong khi Mỹ và gần đây là Pháp đã thực hiện hơn 200 cuộc không kích tại I-rắc.

Tướng Dempsey: “Chiến dịch không kích là thành quả của hai thập niên phối hợp hoạt động và mua bán, huấn luyện, đào tạo với các đồng minh của Mỹ trong khu vực.” “Các đồng minh đang tiến hành chính xác và giảm thiểu khả năng thương vong”.

Cùng ngày, hôm 26/9, Bỉ và Anh đã thông báo tham gia không kích IS tại I-rắc, trong đó Bỉ sẽ điều 6 tiêm kích F-16 tới căn cứ ở Jordan.

Theo Theo Defense News
MỚI - NÓNG