Lầu Năm Góc bất ngờ mời thầu vũ khí quân sự Nga

Động thái bất ngờ từ phía Lầu Năm Góc nằm trong nỗ lực hạn chế vũ khí quân sự Nga và Trung Quốc trong biên chế quân sự của các quốc gia đồng minh
Động thái bất ngờ từ phía Lầu Năm Góc nằm trong nỗ lực hạn chế vũ khí quân sự Nga và Trung Quốc trong biên chế quân sự của các quốc gia đồng minh
TPO - Động thái gây bất ngờ của Mỹ đến sau khi Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ tiến hành khảo sát để tìm kiếm nhà cung cấp một số loại vũ khí chuyên dụng nhằm giấu vị trí bên ngoài lãnh thổ Mỹ.
Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ đã đăng trên website hợp đồng chính của chính phủ Mỹ để tìm kiếm thông tin từ các nhà thầu đủ năng lực sản xuất và chuyển giao các loại vũ khí đặc biệt không thuộc hệ thống NATO. Cụ thể, quân đội Mỹ cần tìm kiếm loại đạn đặc biệt có đường kính nhỏ để dùng cho súng lục, súng tiểu liên và súng máy do Nga sản xuất.
Danh sách đặc biệt này bao gồm đạn dùng cho súng lục Tokarev và Makarov, súng tiểu liên Kalashnikov (2 cỡ đạn 5,45 mm và 7,62 mm) cùng súng máy DShK, YakB và súng bắn tỉa Dragunov. Động thái này diễn ra sau khi trang Defence One thông tin vào đầu tháng rằng Bộ Ngoại giao đang có ý định mở rộng kế hoạch mang tên Chương trình Khuyến khích Tái cấu trúc châu Âu; theo đó Washington yêu cầu các quốc gia Tây Âu trả tiền mua sắm vũ khí Mỹ để thay thế các vũ khí Nga và Trung Quốc trong biên chế quân sự.
Website cũng dẫn lời quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ muốn chương trình kéo dài được một năm này mở rộng phạm vi toàn cầu, cũng như giúp các quốc gia đồng minh của Mỹ "không phải trang bị vũ khí Nga và Trung Quốc". Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cam kết hỗ trợ khoảng 190 triệu USD cho chương trình nói trên ở 6 quốc gia, gồm có Albania, Bosnia, Croatia, Hy Lạp, Bắc Macedonia và Slovakia.
Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.