Lầu Năm Góc: ‘Mỹ không đe dọa Nga’

Lầu Năm Góc: ‘Mỹ không đe dọa Nga’
TPO - Người phát ngôn Lầu Năm góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby, khẳng định, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel về “sự sẵn sàng của Mỹ nhằm thực hiện cam kết hỗ trợ đồng minh châu Âu thông qua NATO trước các mối đe dọa”, không nhằm vào Liên bang Nga.

Hãng Lenta dẫn lời Chuẩn Đô đốc John Kirby tại cuộc họp báo diễn ra tối 16/10, cho biết, trong bài phát biểu tại Hiệp hội quân đội Mỹ hôm 15/10,  Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel không hàm ý về mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Theo Chuẩn Đô đốc John Kirby, giới chức quốc phòng Mỹ đề cập các mối đe dọa trong nhiều phạm vi khác nhau, mà nước Mỹ đang phải đối mặt trên toàn thế giới, và buộc họ phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng nhất.

Trước đó, tại cuộc họp hôm 15/10, Bộ trưởng Chuck Hagel nói rằng, quân đội Mỹ phải chuẩn bị để đối phó Nga "với quân đội hiện đại và sẵn sàng chiến đấu ngay trên ngưỡng cửa của NATO".

Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bày tỏ quan ngại về tuyên bố của người đứng đầu Lầu Năm góc.

“Tuyên bố của Hagel khiến chúng ta tin rằng Lầu Năm Góc đang làm việc trên kịch bản của hành động quân sự gần biên giới của đất nước của chúng tôi”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng, Washington "ngoan cố di dời "biên giới của NATO" đến gần biên giới Nga trong 20 năm qua.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.