Lầu Năm Góc nghi ngờ vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên

Lầu Năm Góc nghi ngờ vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên
TPO - Lầu Năm Góc khẳng định xảy ra một vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên hôm 6/1. Tuy nhiên, giới chức quân sự Mỹ chưa thể nhận định chính xác thiết bị nổ này có phải là một quả bom nhiệt hạch hay không.

Hãng Tass ngày 8/1 dẫn lời Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết: “Chúng tôi vẫn đang kiểm tra các thông tin thu thập được từ bán đảo Triều Tiên. Những gì chúng tôi có được cho thấy, thời điểm xảy ra vụ nổ ở Triều Tiên trùng khớp với thông báo của Bình Nhưỡng về kết quả của một vụ thử nghiệm một quả bom nhiệt hạch”.

Tuy nhiên, đại diện Lầu Năm Góc khẳng định, giới chức quân sự Mỹ hiện chưa thể nhận định chính xác thiết bị nổ này có phải là một quả bom nhiệt hạch hay không.

Hồi cuối năm ngoái, giới chức quân sự Mỹ cho rằng Triều Tiên không thể sở hữu bom nhiệt hạch sau khi chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố về bước đột phá trong chế tạo bom công nghệ cao của nước này.

Trước đó vào hôm qua 7/1, Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết Washington nghi ngờ độ xác thực khi Bình Nhưỡng công bố thử thành công bom nhiệt hạch.

“Phân tích ban đầu không phù hợp với tuyên bố mà Triều Tiên đưa ra”, ông Josh Earnest khẳng định.

Phát ngôn viên Nhà Trắng cũng tái khẳng định bất kỳ vụ thử hạt nhân nào đều là sự “vi phạm rõ ràng” các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ xác nhận Triều Tiên đã thực hiện một vụ thử hạt nhân.

Thiết bị mà Bình Nhưỡng thử có sức công phá khoảng 6 kilo tấn, tương đương 6.000-7.000 tấn thuốc nổ TNT.

“Dựa vào quy mô thì khó tin rằng đây là một quả bom nhiệt hạch thực sự”, ông Yang Uk, một nghiên cứu sinh cao cấp tại Diễn đàn Quốc phòng và an ninh Hàn Quốc, nói.

Triều Tiên ngày 6/1 tuyên bố lần đầu tiên thử nghiệm thành công một quả bom nhiệt hạch, gây ra rung chấn mạnh ở vùng đông bắc nước này.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ đo được cường độ rung chấn là 5,1 độ Richter, với tâm chấn nằm ở thị trấn Sungjibaegam, tỉnh Ryanggang.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG