Lầu Năm Góc sẽ bố trí Lực lượng Không gian thuộc Không quân Mỹ

Lực lượng Không gian Mỹ vừa mới thành lập sẽ trực thuộc Không quân Mỹ
Lực lượng Không gian Mỹ vừa mới thành lập sẽ trực thuộc Không quân Mỹ
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa đề xuất đưa Lực lượng Không gian, binh chủng mới thành lập của Quân đội Mỹ, sẽ nằm dưới sự điều hành của Không quân Mỹ.

Dự luật về Lực lượng Không gian (LLKG) có điều khoản nêu rõ, LLKG sẽ là một binh chủng thuộc Không quân Mỹ, trong đó Tư lệnh LLKG sẽ nằm trong Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ. Được biết, dự luật này sẽ được triển khai đến tận năm tài khóa 2020, song nó vẫn sẽ được đưa rathảo luận để sửa đổi, bổ sung thêm cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Không quân Mỹ cũng đã thảo luận với Bộ Quốc phòng Mỹ về chủ đề này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các nhà lãnh đạo quốc phòng vẫn đang tích cực trao đổi để tìm ra phương án tối ưu nhất.

"Khi chúng ta thành lập Bộ Tư lệnh chỉ huy tác chiến cho binh chủng mới này , chúng ta vãn phải tiếp tục phát triển và hoàn thiện dự thảo luật LLKG để theo kịp tầm nhìn của Tổng thống Donald Trump về Không quân Mỹ, với LLKG sẽ là binh chủng thứ sáu trong quân đội.", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Michael Andrews phát biểu.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng đã thông báo, Tổng thống Trump đã ký bản ghi nhớ thành lập Bộ Tư lệnh mới, có chức năng chỉ huy tác chiến thống nhất cho LLKG, có tên Bộ Tư lệnh Không gian. Ông Pence cho biết, việc thành lập Bộ Tư lệnh Không gian là bước đầu để hình thành LLKG.

Theo Theo Military.com
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.