Lầu năm góc tăng cường sức mạnh quân đội bằng ‘đồ chơi’ công nghệ cao

Thư ký Bộ Quốc phòng Mỹ, Frank Kendall, tiết lộ rằng, Mỹ đang mất vị thế thống trị về công nghệ so với các đối thủ và muốn Mỹ thay đổi cách phát triển và trang bị vũ khí mới.
Lầu năm góc tăng cường sức mạnh quân đội bằng ‘đồ chơi’ công nghệ cao
ảnh minh họa

Chương trình mới sẽ giúp quân đội Mỹ tiết kiệm chi phí trong khi vẫn hoạt động hiệu quả do sử dụng những vũ khí hiện có "theo những cách sáng tạo".

Lầu năm góc triển khai một chương trình có tên "Better Buying Power 3.0", chương trình này được thiết kế để khai thác những công nghệ mới một cách tốt hơn và gia tăng đáng kể về an ninh mạng cho quân đội Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD), cũng đang "tìm kiếm những công nghệ hứa hẹn mà DoD có thể thúc đẩy" trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, robot, công nghệ vi hóa và hệ thống dẫn đường chủ động...

 Để hỗ trợ chương trình này, DoD sẽ cung cấp cho các hãng công nghiệp tư nhân những khoản đầu tư tài chính lớn hơn nhằm khuyến khích sự đổi mới, trong khi theo dõi chặt chẽ để đảm bảo các công ty có những nghiên cứu thích hợp.

DoD cũng nhấn mạnh vào bảo mật dữ liệu, cơ quan này chia sẻ "tất cả những nỗ lực của DoD nhằm cải thiện công nghệ ưu việt sẽ là vô ích nếu DoD không không thể đảm bảo an ninh mạng trong suốt vòng đời sản phẩm"

Trong tương lai, có thể Mỹ sẽ triển khai nhiều cuộc tấn công hơn, gần đây, Hải quân Mỹ cho biết sẽ sớm triển khai những cuộc tấn công không gian mạng vào các quốc gia bất hảo nếu có lệnh của Nhà Trắng.

Theo Theo vnreview
MỚI - NÓNG