Lầu Năm Góc: ‘Trung Quốc có thể hỗ trợ Nga không kích ở Syria’

Máy bay chiến đấu của không quân Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Máy bay chiến đấu của không quân Trung Quốc. Ảnh: Reuters
TPO - Giới chức quân sự Mỹ nhận định, Trung Quốc có thể tham gia liên minh chống khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) do Nga dẫn đầu ở Syria.

The Washington Times ngày 13/1 dẫn nguồn tin cao cấp từ Lầu Năm Góc, cho biết Trung Quốc có thể tham gia các hoạt động của lực lượng không quân và giám sát không gian của Nga chống lại khủng bố IS ở Syria.

Lý giải của Lầu Năm Góc, Bắc Kinh có sự quan ngại nhất định về ảnh hưởng ngày càng tăng của IS ở một số khu vực của nước này, nơi sinh sống chủ yếu của người Hồi giáo.

Câu hỏi đặt ra là, giữa một bên là liên minh do Nga dẫn đầu (gồm 2 nước Nga và Iran) với một bên là liên minh 68 quốc gia do Mỹ dẫn đầu, Trung Quốc sẽ chọn liên minh nào.

Giới chức quân sự Lầu Năm Góc tin rằng, Bắc Kinh có thể nghiêng về Moscow hơn là Washington trong các hoạt động và hỗ trợ không kích chống khủng bố ở Syria.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là dữ liệu phân tích của Lầu Năm Góc, không có tính chất thông tin thời sự.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng đối với phân tích trên của Lầu Năm Góc.

Theo Theo Lenta/The Washington Times
MỚI - NÓNG