Lí do Nga quyết định loại T-50 ra khỏi đội hình duyệt binh?

T-50 là chiến đấu cơ có khả năng cơ động "siêu phàm", khó bị radar phát hiện, có thể chiến đấu hiệu quả ở bất cứ khoảng cách nào, tấn công cả mục tiêu trên không lẫn trên bộ.
Tiem_kich_Su_T50.jpg
Tiem_kich_Su_T50.jpg

Gazeta.ru dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã thông qua quyết định loại T-50, máy bay tiêm kích thế hệ 5 mới nhất của Nga ra khỏi đội hình duyệt binh của Không quân trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng  Phát xít 9/5 tới.

Thay vào đó, Su-35- chiếc máy bay mới nhất của không quân Nga sẽ dẫn đầu đội hình duyệt binh.

Các chuyên gia cho rằng quyết định này được thông qua vì lý do an toàn và nhấn mạnh công chúng có thể chiêm ngưỡng T-50 vào tháng 8 tới tại Triển lãm hàng không MAKS.

Một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng nói với Gazeta.ru: quyết định loại T-50 ra khỏi chương trình duyệt binh hoàn toàn là do những yêu cầu về an toàn.

“Chiến đấu cơ T-50 vẫn chưa qua các thử nghiệm cấp nhà nước, chưa được trang bị cho lực lượng không quân. Bởi vậy, không được phép đưa loại máy bay này vào chương trình duyệt binh kỷ niệm chiến thắng”. 

Tất nhiên, điều này có thể được thực hiện theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc chỉ thị của Tổng thống, nhưng không có ai nhận trách nhiệm này”, đại diện Bộ Quốc phòng giải thích.

T-50 - loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm được trang bị hệ thống điện tử mới và radar điều khiển mạng pha hiện đại. T-50 được chế tạo theo chương trình Sukhoi PAK FA.

Đây là chiếc máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm đầu tiên của Nga có nhiều tính năng ưu việt như: siêu cơ động, tốc độ siêu âm và đặc biệt có thể đánh trúng đồng thời cả các mục tiêu trên không (máy bay, trực thăng, tên lửa) và các mục tiêu trên bộ (các tòa nhà, các xe tăng…).

Theo Theo infonet.vn
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.