Liên quân không kích làm IS mạnh thêm?

Ông Bashar al-Assad.
Ông Bashar al-Assad.
TPO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad cáo buộc lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu “hỗ trợ khủng bố” và cảnh báo các cuộc không kích của nhóm này tại Syria thực chất là giúp Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiêu mộ thêm nhiều chiến binh và mở rộng tầm ảnh hưởng.   

Theo Independent, nhà lãnh đạo Syria đưa ra lời cáo buộc trên trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Czech ngày 1/12 vừa qua.

Trong bài phỏng vấn, ông chỉ trích hành động của Mỹ, Anh, Pháp và Saudi Arabia và Qatar bởi theo ông, các cuộc không kích của liên quân tại Syria thực chất là giúp IS tuyển mộ thêm nhiều chiến binh và mở rộng tầm ảnh hưởng.

Trong khi đó, ông Assad dành lời ca ngợi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về quyết định mở chiến dịch không kích tại Syria từ tháng 9/2015.

“Từ khi lực lượng liên quân tiến hành không kích, IS đã lớn mạnh hơn và tăng cường tuyển dụng quân trên khắp thế giới. Trong khi đó, kể từ khi có sự tham dự của Nga, tổ chức này đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu”, ông Assad nói.

Ngoài ra, trả lời Sky News, khi được hỏi về giải pháp cho cuộc nội chiến Syria kéo dài suốt nhiều năm qua khiến hơn 200.000 thiệt mạng, ông Assad cho rằng cuộc chiến chỉ có thể đi đến hồi kết khi Mỹ, Anh, Pháp và đồng minh “ngừng tài trợ khủng bố”.

Lời cáo buộc của ông Assad đưa ra trong bối cảnh các nghị sỹ Anh chuẩn bị bỏ phiếu về việc liệu nước này có nên tham gia cùng đồng minh tiến hành không kích IS ở Syria. Sau phiên thảo luận kéo dài 10 tiếng, ngày 2/12, Quốc hội Anh đã quyết định cho phép quân đội nước này tiến hành không kích ở Syria.

Theo Theo Independent
MỚI - NÓNG