Liên quân tổ chức 26 đợt không kích tiêu diệt IS tại Iraq, Syria

Một chiến đấu cơ của lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đang trong chiến dịch không kích IS. (Ảnh: Sputnik.
Một chiến đấu cơ của lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đang trong chiến dịch không kích IS. (Ảnh: Sputnik.
Sputnik ngày 4/1 dẫn thông cáo báo chí của Bộ Tư lệnh Mỹ cho biết lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu ngày 3/1 đã tổ chức 26 đợt không kích, phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq và Syria.

“Tại Syria, lực lượng liên quân đã tiến hành một đợt không kích. Trong khi đó, tại Iraq, lực lượng này đã tiến hành 25 đợt không kích phối hợp với quân đội chính phủ Iraq dùng pháo, máy bay ném bom và các máy bay điều khiển từ xa xóa sổ nhiều mục tiêu của IS”, thông cáo viết.

Cụ thể, ngày 3/1 lực lượng liên quân tổ chức một đợt không kích gần thành phố Ayn Isa phá hủy 5 tòa nhà của tổ chức khủng bố IS, theo thông báo trên.

Trong khi đó, lực lượng liên quân đã tiến hành 24 đợt không kích tại 9 thành phố về phía bắc và phía tây Baghdad, trong đó 12 cuộc không kích tiêu diệt các mục tiêu gần thành phố Mosul. Các cuộc không kích trên đã san bằng nhiều đơn vị tác chiến, nhiều đồn bốt và cơ sở hạ tầng của IS, trong đó có nhiều boong ke và các kho đạn dược.

“Việc phá hủy nhiều mục tiêu IS tại Syria và Iraq góp phần hạn chế khả năng tổ chức các chiến dịch khủng bố của IS”, thông báo nêu rõ.

Tổ chức khủng bố IS hiện vẫn kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn tại Syria và Iraq. IS cũng tuyên bố thành lập một đế chế tại các vùng lãnh thổ trên.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.