Lính biên phòng “đón” bão

Lính biên phòng “đón” bão
TP - Đã thành thông lệ, trước mỗi mùa mưa bão, lực lượng biên phòng Nam Định lại chuẩn bị những điều kiện tốt nhất về con người, phương tiện để kịp thời giúp dân phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

> Bão số 2 gây thiệt hại ở nhiều địa phương
> Hà Nội - vẫn cứ mưa là ngập

Đại tá Dương Công Hiếu, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nam Định cho biết, lực lượng biên phòng tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chính diện 72km bờ biển, với diện tích vùng biển rộng gần 3.000km2, cùng bốn cửa sông lớn và hai cồn nổi.

Cơ động đi cứu dân
Cơ động đi cứu dân.

Cơn bão số 2 năm nay, đơn vị triển khai 22 tàu, xuồng, xe ôtô và 350 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả của bão.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ba Lạt dùng xuồng tuần tra nhanh chóng tiếp cận khu vực có người bị nạn trên sông, biển để ứng cứu nạn nhân
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ba Lạt dùng xuồng tuần tra nhanh chóng tiếp cận khu vực có người bị nạn trên sông, biển để ứng cứu nạn nhân.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường 16 tổ công tác xuống các địa bàn trọng điểm, phối hợp với địa phương hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, chuẩn bị các phương án sẵn sàng di dời nhân dân ở các khu vực trọng điểm khi có lệnh.

Qua đó, lực lượng biên phòng Nam Định đã thông báo, kêu gọi hơn 1.000 lượt tàu thuyền với trên 6.000 ngư dân biết chủ động về nơi neo đậu an toàn tránh bão; phối hợp với địa phương thông báo, vận động các lao động tại hàng trăm lều chòi coi đầm, bãi nuôi trồng thuỷ hải sản ven biển…

Phóng viên Tiền Phong ghi lại một số hình ảnh về lực lượng biên phòng Nam Định trong huấn luyện, chuẩn bị các phương án giúp dân trong mùa mưa bão năm nay.

Nguyễn Minh
thực hiện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.