Lính Biên phòng Lao Bảo cưỡi cano, ‘khóa chặt’ biên giới chặn COVID-19

TPO - Tết nguyên đán năm nay, cùng với các tuyến biên giới trên cả nước, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) gác niềm riêng để thực hiện nhiệm vụ chốt chặn trên biên thùy sương gió, giúp hậu phương đón xuân yên vui.

Theo Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo Hoàng Hữu Thiện, trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, thực hiện nhiệm vụ trên giao, đơn vị duy trì 100% quân số ở lại trực tết phòng chống dịch bệnh và các loại tội phạm, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19; phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn để nhân dân vui xuân, đón tết.

Đồn trưởng Hoàng Hữu Thiện cho biết, trong năm 2020, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ. Nổi bật là thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 331 nghìn lượt người và hơn 134 nghìn lượt phương tiện.

Thành lập 26 chốt/78 cán bộ, chiến sỹ để tuần tra chốt chặn đường mòn, lối mở dọc biên giới để phòng chống COVID-19; làm thủ tục cách ly tập trung 11.200 người; phát hiện 162 vụ/180 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, khởi tố 5 vụ/8 đối tượng. 

Trong đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm đã bắt 14 vụ/40 đối tượng với tang vật 20kg ma túy đá, 94.426 viên ma túy tổng hợp; bắt giữ 7 vụ/12 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 1 tấn pháo; thu giữ 2 súng ngắn, 1 súng bắn đạn cao su, 441 viên đạn thể thao, 24 viên đạn hoa cải; bắt 55 vụ/25 đối tượng buôn lậu với tổng trị giá hàng hóa 600 triệu đồng...

7 tháng qua, nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam, những người lính Biên phòng Quảng Trị đã dồn hết tâm trí, sức lực để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

MỚI - NÓNG