Lính dù Anh sử dụng áo 'siêu nhân' để tấn công IS

Bộ áo giúp lính dù Anh lặng lẽ bay như cánh dơi để tấn công bất ngờ.
Bộ áo giúp lính dù Anh lặng lẽ bay như cánh dơi để tấn công bất ngờ.
Đặc nhiệm Không quân Hoàng gia Anh (SAS) đang thử nghiệm bộ áo “siêu nhân” chiến đấu thay thế cho dù thông thường, the Sun đưa tin ngày 17-5.

Bộ áo mới cũng được sử dụng để giúp đơn vị tinh nhuệ thực hiện những vụ đột kích lặng lẽ vào hang ổ các nhóm khủng bố.

Nếu thành công, thiết bị có thể cho phép SAS tấn công bất ngờ, vì máy bay có thể thả lính dù ở khoảng cách hơn 40km so với phòng tuyến của kẻ thù.

Lính dù Anh sử dụng áo 'siêu nhân' để tấn công IS ảnh 1

Bộ áo siêu chiến binh bay lặng lẽ tấn công kẻ thù của Không quân Anh.

Bộ đồ cũng cho phép SAS lặng lẽ lướt qua mục tiêu mà không bị phát hiện, trước khi bật dù 60m phủ lên mặt đất.

Sử dụng thiết bị mới, lính dù Anh có thể phát động những vụ tấn công đột ngột chỉ trong khoảng 9 giây ngay khi tiếp đất.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với báo chí trong nước, nguồn tin quân sự Anh giải thích, vì máy bay thả lính dù ở khoảng cách rất xa nên kẻ thủ sẽ không nghe thấy, chỉ cần những đội lính dù nhỏ cũng có thể lặng lẽ tiến sâu vào xào huyệt và tấn công kẻ thù.

Khi tiếp đất, binh sĩ sẽ sử dụng súng trường C8 xuyên giáp bắn 30 phát đạn/phút và súng lục Glock đánh úp đồn địch.

Theo nguồn tin, bộ áo cũng trang bị thiết bị liên lạc hiện đại giúp binh lính nhanh chóng gọi tiếp viện.

Tổ chức khủng bố IS ngày càng cảnh giác cao độ để đáp trả những vụ không kích được phát động từ trực thăng Chinook và Puma.

Lính dù Anh sử dụng áo 'siêu nhân' để tấn công IS ảnh 2
Lính dù Anh sử dụng áo 'siêu nhân' để tấn công IS ảnh 3

Bộ áo “siêu nhân bay” sẽ cho phép SAS đáp xuống đất lặng lẽ như cánh dơi, nên kẻ thù không thể nghe thấy.

Đột kích bất ngờ vào ban đêm bằng những nhóm lính mặc bộ đồ bay có thể được phát động từ nhiều loại máy bay thế hệ mới, chẳng hạn C-17.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.