Lính dù Nga thực hiện cuộc đổ bộ lớn nhất lịch sử

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - 2.500 lính dù đã đổ bộ tại tỉnh Ulyanovsk/Nga vào hôm thứ 4 vừa qua. Hoạt động nhảy dù đã được thực hiện trong giai đoạn chính của cuộc tập trận quy mô lớn do Lực lượng không quân vận tải quân sự, thuộc Lực lượng hàng không vũ trụ Nga thực hiện.

Phó Tư lệnh Lực lượng huấn luyện đổ bộ đường không, đại tá Mikhail Osipenco cho biết thông tin trên.

“Các cuộc tập trận kỹ thuật – hàng không của Không quân vận tải Nga được tiến hành theo 3 giai đoạn. Một trong các giai đoạn đó là tập luyện ‘đánh chiếm’ sân bay Ulyanovsk đang bị lực lượng khủng bố giả định chiếm giữ” – đại tá Mikhail Osipenco nói.

Ông Mikhail Osipenco nhấn mạnh, việc thả 2.500 lính dù trên bầu trời tỉnh Ulyanovsk đã diễn ra trong thời gian rất ngắn.

Tất cả 58 máy bay với chức năng nhiệm vụ khác nhau đã phải cùng phối hợp hoạt động. Tổng cộng có hơn 5.5000 binh lính Nga đã được đổ bộ bằng dù.

Trong khi đó, các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hai máy bay đánh chặn Mig-31 tiến hành tuần tra trên không, còn các tiêm kích Su-35 mới nhất đảm nhiệm bảo vệ trực tiếp các máy bay IL-76 trong thời gian thả lính dù.

“Tại bãi đổ bộ ở tỉnh Ulyanovsk, việc thả dù diễn ra với sự tham gia của 20 máy bay IL-76. Cuộc tập trận không quân vận tải quân sự quy mô lớn với sự tham gia của số lượng binh lính của Lực lượng đổ bộ đường không lớn như vậy là chưa từng có trong lịch sử” – các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận, 8 máy bay AN-2 đã thả lính đặc nhiệm của Lực lượng đổ bộ đường không nhảy dù đổ bộ để đánh chiếm các điểm chỉ huy hậu phương của quân địch giả định.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG