Lính dù Nhật Bản tập trận chiếm đảo

 Ngày 12/1, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) thực hiện cuộc tập trận quân sự đầu tiên của năm mới tại thành phố Funabashi thuộc tỉnh Chiba với sự tham gia của 300 quân, 20 máy bay và xe tăng. Trong ảnh là xe tăng chiến đấu chủ lực Type 74 (bên phải) và
Ngày 12/1, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) thực hiện cuộc tập trận quân sự đầu tiên của năm mới tại thành phố Funabashi thuộc tỉnh Chiba với sự tham gia của 300 quân, 20 máy bay và xe tăng. Trong ảnh là xe tăng chiến đấu chủ lực Type 74 (bên phải) và
Lữ đoàn nhảy dù số 1, hàng chục xe tăng và máy bay Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vừa thực hiện cuộc tập trận đánh chiếm đảo.
Lính dù Nhật Bản tập trận chiếm đảo ảnh 1

 Cuộc tập trận này nhằm tăng cường khả năng bảo vệ và chiếm lại các hòn đảo xa xôi nhất trong bối cảnh tranh chấp biển đảo giữa Nhật với các quốc gia láng giềng đang ngày càng gia tăng

Lính dù Nhật Bản tập trận chiếm đảo ảnh 2

Tham gia cuộc tập trận này ngoài lữ đoàn nhảy dù số 1 tinh nhuệ còn có lực lượng phòng vệ trên không và trên biển của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Lính dù Nhật Bản tập trận chiếm đảo ảnh 3

 Trong ảnh là lực lượng lữ đoàn nhảy dù số 1 tinh nhuệ của Nhật Bản đổ bộ bằng trực thăng

Lính dù Nhật Bản tập trận chiếm đảo ảnh 4

 Lính dù đổ bộ từ máy bay vận tải quân sự Kawasaki C-2. 

Lính dù Nhật Bản tập trận chiếm đảo ảnh 5
Lính dù Nhật Bản tập trận chiếm đảo ảnh 6
 
Lính dù Nhật Bản tập trận chiếm đảo ảnh 7

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, quan sát cuộc tập trận đánh chiếm đảo do Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) tổ chức tại tỉnh Chiba.

Lính dù Nhật Bản tập trận chiếm đảo ảnh 8

"Chúng tôi phải bảo vệ vững chắc lãnh hải và lãnh thổ của đất nước thông qua sức mạnh của các lực lượng Phòng vệ và Cảnh sát biển”, ông Itsunori Onodera nhấn mạnh.

Theo Theo Kiến Thức
Tin liên quan