Lính Hàn Quốc lần đầu tới Mỹ tập trận

Lính Hàn Quốc lần đầu tới Mỹ tập trận
TPO - 170 binh sĩ Hàn Quốc sẽ tới Mỹ vào tuần tới để tham gia vào các cuộc tập trận trong điều kiện tác chiến như thật.

Kyodo dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, 170 binh sĩ Hàn Quốc thuộc đại đội bộ binh cơ giới và một số đơn vị đặc nhiệm sẽ tham gia cuộc tập trận này.

Đây là lần đầu tiên binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận tại Mỹ.

“Cuộc tập trận sắp tới này nhằm tăng cường năng lực triển khai các chiến dịch chung thông qua việc tổ chức diễn tập trong môi trường chiến đấu như thật”, tuyên bố của đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ.

Được biết, Mỹ đã gửi đề nghị Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận trên từ cuối năm 2013.

Theo đó, cuộc tập trận dự kiến kéo dài từ ngày 9/6 tới 1/7 tại Trung tâm huấn luyện quốc gia ở Pháo đài Irwin thuộc bang California.

Trung tâm rộng khoảng 2.400 km2 thuộc vùng sa mạc Mojave, nằm giữa Los Angeles và Las Vegas, được quân đội Mỹ chọn làm địa điểm đào tạo cho các đơn vị chiến đấu cấp tiểu đoàn và lữ đoàn.

Theo Theo Kyodo
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.