Lính phòng không khuất phục 'giặc lửa'

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Trưa ngày 24/8, đường dây điện cao thế 35KV dẫn vào Nhà máy nước Diễn Vọng bất ngờ bị đứt rơi xuống, tia lửa phóng ra làm cháy một khu vực thuộc rừng phòng hộ ở khu 7B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Thời tiết khô nóng, cộng với gió thổi mạnh khiến đám cháy lan ra rất nhanh và có nguy cơ bùng phát mạnh làm cháy đường điện cao thế bên trên và lan sang đường ống dẫn nước của nhà máy nước cách đó vài chục mét. Nhận được tin báo, 30 cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 185 (Trung đoàn 213, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã cơ động tới hiện trường phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tham gia chữa cháy, bất chấp hiểm nguy và thời tiết nắng nóng.

Bằng những dụng cụ thủ công như dao rựa, gậy, cành cây tươi, bộ đội nhanh chóng phát đường băng cản lửa, khoanh vùng, khống chế không cho đám cháy lan rộng. Sau gần 2 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trực tiếp chỉ huy bộ đội chữa cháy, thiếu tá Lê Xuân Trường, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 185 cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi xác định nhiệm vụ giúp dân chữa cháy cũng là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình nên đã cử những đồng chí có sức khỏe và kinh nghiệm trong tổ cơ động tham gia chữa cháy. Do thường xuyên được huấn luyện các phương án phòng chống chữa cháy nên bộ đội xử lý tình huống khá hiệu quả, bảo đảm an toàn”.

Áo đẫm mồ hôi, mặt đen sạm vì khói bụi, binh nhất Vũ Tuấn Hiệp, chiến sỹ Tiểu đoàn 185 bộc bạch: “Tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ đồng thời cũng là vinh dự và trách nhiệm của mỗi người lính. Bản thân tôi đã nhiều lần cùng đồng đội tham gia giúp địa phương chữa cháy rừng”.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Tiểu đoàn 185 đã 3 lần cơ động lực lượng tham gia chữa cháy rừng, ngoài ra còn tham gia dập hàng chục vụ cháy nhỏ trên địa bàn đóng quân. Riêng đợt mưa lụt vừa qua xảy ra trên địa bàn phường Quang Hanh, đơn vị đã huy động gần 200 lượt người cùng phương tiện tham gia giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả. Xác định nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, hằng năm đơn vị thường xuyên kiện toàn biên chế tổ cơ động, bổ sung phương tiện, luyện tập thành thục các phương án.

MỚI - NÓNG