Lính phòng không thi triển hỏa lực

Lính phòng không thi triển hỏa lực
Sáng 8-10 tại Trung đoàn 284, (Sư đoàn 365), Quân chủng Phòng không-Không quân (PKKQ), tổ chức khai mạc Hội thao kíp chiến đấu Phân đội hoả lực tên lửa phòng không (TLPK) C-125-2TM năm 2012. Thiếu tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tư lệnh Quân chủng PKKQ, trực tiếp chỉ đạo hội thao.

Lính phòng không thi triển hỏa lực

Sáng 8-10 tại Trung đoàn 284, (Sư đoàn 365), Quân chủng Phòng không-Không quân (PKKQ), tổ chức khai mạc Hội thao kíp chiến đấu Phân đội hoả lực tên lửa phòng không (TLPK) C-125-2TM năm 2012. Thiếu tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tư lệnh Quân chủng PKKQ, trực tiếp chỉ đạo hội thao.

Đưa đạn tên lửa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu
Đưa đạn tên lửa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Thanh Tùng (HT: 3KC 1282 Phước Bình, Q9, TP.HCM)

3 kíp chiến đấu của 3 tiểu đoàn, gồm: Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 123 ( Sư đoàn 365) và kíp chiến đấu của 2 Tiểu đoàn 151, Tiểu đoàn 152 (Sư đoàn 361) tham gia hội thao ở 3 phần, tham mưu, chính trị và kỹ thuật. Trong đó cùng với nội dung thi giảng bài chính trị trong chương trình giáo dục cơ bản, hội thao tập trung vào các nội dung cốt lõi là: Đặc tính của vũ khí công nghệ cao, các phương pháp điều khiển tên lửa, chế độ làm việc của đài điều khiển, qui tắc bắn các loại mục tiêu trên không, chế độ làm nổ đầu đạn. Đối với các trắc thủ CYC, khẩu đội trưởng, trưởng đài, đi sâu vào các vấn đề : chu kỳ chuẩn bị đạn tên lửa, tính năng kỹ thuật bệ phóng, đạn tên lửa và thao thao tác đài ra đa…

Nói về mục đích ý nghĩa của lần hội thao này, Thiếu tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tư lệnh Quân chủng, Trưởng ban tổ chức cho rằng: Để đánh thắng các cuộc tiến công hoả lực đường không của địch, thì ngay từ thời bình, chúng ta phải không ngừng huấn luyện để khai thác, sử dụng có hiệu quả khí tài, trang bị mới cải tiến hiện đại; xây dụng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có trình độ chuyên môn giỏi, chỉ huy thao tác thực hành chiến đấu thuần thục. Theo đó việc huấn luyện nâng cao trình độ chiến đấu của kíp chiến đấu phân đội hoả lực tên lửa phòng không (TLPK) có vị trí hết sức quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả chiến đấu của bộ đội TLPK.

Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng cũng cho rằng, sau hơn một năm các đơn vị trang bị cải tiến C-125-2TM, Quân chủng đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường huấn luyện, khai thác sử dụng khí tài mới, từng bước hoàn thiện kỹ năng, kỹ xảo các thao tác chiến đấu của cá nhân, các thành phần và toàn kíp.

Tuy nhiên trong huấn luyện vẫn còn bộc lộ những hạn chế về trình độ và thao tác thực hành ở một số vị trí chưa thuần thục. Hội thao lần này là dịp để từng cá nhân, từng kíp chiến đấu có điều kiện rèn luyện, học tập lẫn nhau, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức huấn luyện, chiến đấu trong những năm tiếp theo.

Hội thao sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 10 -10-2012.

Một số hình ảnh về Hội thao kíp chiến đấu của Phân đội hoả lực TLPK C-125-2TM.

Thiếu tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu Khai mạc hội thao
Thiếu tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ phát biểu Khai mạc hội thao.
Các kíp chiến đấu Phân đội hoả lực tên lửa phòng không tham gia hội thao duyệt đội ngũ
Các kíp chiến đấu Phân đội hoả lực tên lửa phòng không tham gia hội thao duyệt đội ngũ.
Ra đa-
Ra đa- "Mắt thần" bảo vệ vùng trời.
Phần thi lý thuyết, kỹ thuật kíp chiến đấu
Phần thi lý thuyết, kỹ thuật kíp chiến đấu.
Kiểm tra máy phát và độ nhạy máy thu
Kiểm tra máy phát và độ nhạy máy thu.
Triển khai kính ngắm, đặt trị số, làm tham số chiến đấu cho bệ phóng
Triển khai kính ngắm, đặt trị số, làm tham số chiến đấu cho bệ phóng.
Kiểm tra kỹ thuật Đài Ra-đa
Kiểm tra kỹ thuật Đài Ra-đa.
Đại uý Lê Công Tuấn, kíp chiến đấu Tiểu đoàn 151( bên phải), báo cáo với Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, kế hoạch hiệp đồng bảo vệ mục tiêu
Đại uý Lê Công Tuấn, kíp chiến đấu Tiểu đoàn 151( bên phải), báo cáo với Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, kế hoạch hiệp đồng bảo vệ mục tiêu.
 

Theo QĐND

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.