Lính thợ tài hoa

Thiếu tá Quang (bên trái) đang sửa chữa súng tiểu liên AK tại đơn vị.
Thiếu tá Quang (bên trái) đang sửa chữa súng tiểu liên AK tại đơn vị.
TP - Ở Sư đoàn 324 (Quân khu 4), thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Hưng Quang, thợ sửa chữa vũ khí Ðại đội 26, Phòng Kỹ thuật khiến nhiều người nể phục bởi đôi tay tài hoa.

Dù chỉ được đào tạo trung cấp sửa chữa vũ khí nhưng từ năm 2001 đến 2016, thiếu tá Quang đã 10 lần đi thi thợ sửa chữa vũ khí từ cấp sư đoàn đến cấp Bộ Quốc phòng, đạt 7 giải Nhất và 3 giải Nhì. Hỏi về bí quyết “bắt bệnh” các loại súng bộ binh trong biên chế, anh chia sẻ: “Tôi xem vũ khí như con đẻ, luôn yêu quý nó, nắm chắc nguyên lý hoạt động, tính năng chiến thuật và thông số kỹ thuật, khi hư hỏng là khắc phục được ngay”.

Nhắc đến kỷ niệm trong nghề, thiếu tá Quang kể: Năm 2016, sư đoàn tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp, có bắn thực binh đạn thật. Nhận điện thoại của đơn vị thông báo khẩu súng SPG-9 không phát lửa điện vào buổi tối, ngay lập tức anh cầm đèn pin và đồ nghề vượt 10 cây số đường rừng vào kiểm tra, phát hiện khi đơn vị lau chùi súng bôi nhiều dầu mỡ ở bộ phận tiếp điện nên bị cách điện. Khắc phục xong thì trời vừa sáng, anh ở lại phục vụ bắn diễn tập mà không quay về đơn vị. Cuộc diễn tập năm đó thành công tốt đẹp và an toàn tuyệt đối.

Quá trình làm nhiệm vụ, thiếu tá Quang đã nghĩ ra hàng chục sáng kiến và áp dụng hiệu quả trong sửa chữa vũ khí như “Bộ giá vam tháo lắp giảm giật, giảm va đối với súng cối 100”; “Bộ dụng cụ kiểm tra phát hỏa bằng điện súng chống tăng SPG-9”; “Nắn hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK”… Đây là 3 trong số rất nhiều sáng kiến của anh được hội đồng khoa học sư đoàn và quân khu chứng nhận. 

Thượng úy Chu Trọng Hiếu, Đại đội trưởng Đại đội 26, Phòng Kỹ thuật cho biết, Sư đoàn 324 là đơn vị chủ lực, làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, số lượng vũ khí nhiều, đa dạng về chủng loại, phần lớn sản xuất lâu năm và cường độ khai thác, sử dụng lớn nên chất lượng vũ khí xuống cấp nhanh. Trong khi đó, điều kiện máy móc, phụ tùng, trang bị, vật tư khan hiếm… nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

“Những năm qua, anh Quang cùng anh em lính thợ đã khắc phục khó khăn, sửa chữa vũ khí đảm bảo hệ số kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống”, thượng úy Hiếu nói.

MỚI - NÓNG