Lính trẻ biên phòng, đoàn viên thanh niên ra quân làm sạch biển

Tuổi trẻ bộ đội Biên phòng TT-Huế cùng đoàn viên thanh niên địa phương tham gia làm vệ sinh, giữ gìn bờ biển sạch đẹp.
Tuổi trẻ bộ đội Biên phòng TT-Huế cùng đoàn viên thanh niên địa phương tham gia làm vệ sinh, giữ gìn bờ biển sạch đẹp.
TPO - Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TT-Huế, sau chiến dịch này, hoạt động làm sạch biển vẫn sẽ được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh kết hợp các lực lượng địa phương duy trì thường xuyên vào mỗi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trên toàn dải bờ biển dài 126km của tỉnh.

Sáng 19/6, tại bãi biển xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh TT-Huế tổ chức lễ phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng tuyến biên, cùng gần 300 đoàn viên thanh niên các xã ven biển huyện Phú Lộc.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác dọc bờ biển huyện Phú Lộc, các khu vực rừng phòng hộ, rừng cảnh quan huyện này. Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ BĐBP và đoàn viên thanh niên trên địa bàn hướng về biển, về ngư dân; kết hợp tham gia bảo vệ môi trường biển, nâng cao nhận thức trong cộng đồng đối với việc gìn giữ môi trường sống nói chung.

Lính trẻ biên phòng, đoàn viên thanh niên ra quân làm sạch biển ảnh 1
Lính trẻ biên phòng, đoàn viên thanh niên ra quân làm sạch biển ảnh 2

Trao quà cho ngư dân nghèo huyện Phú Lộc. 

Sau địa bàn Phú Lộc, theo phát động của BĐBP tỉnh, vào mỗi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị biên phòng tuyến biển duy trì hoạt động làm vệ sinh, thu gom rác dọc các bãi biển cả tỉnh, với chiều dài khoảng 126 km. 

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã trao 40 suất quà thuộc Quỹ hỗ trợ “Những con tàu ra khơi” cho ngư dân nghèo tại các xã Vinh Hiền, Lộc Bình, Vinh Hải, Vinh Giang (huyện Phú Lộc); mỗi suất trị giá 500.000 đồng, bao gồm tiền mặt, dầu ăn, bột ngọt, lương khô… 

Qua đó, động viên, giúp đỡ ngư dân tiếp tục yên tâm vươn khơi, bám biển làm ăn, kết hợp bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc. Được biết, đồng hành cùng chiến dịch này, Bộ Chỉ huy BĐBP 28 tỉnh, thành ven biển, cùng với 4 Hải đoàn, 28 Hải đội và 168 đồn biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP đều tổ chức phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển” và có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ ngư dân nghèo.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.