Lính trẻ Sư đoàn 324 học và làm theo Bác Hồ

Chiến sỹ mới Trung đoàn 355 huấn luyện bắn súng tiểu liên AK.
Chiến sỹ mới Trung đoàn 355 huấn luyện bắn súng tiểu liên AK.
TP - Sư đoàn 324 - Đoàn Ngự Bình (Quân khu 4) là đơn vị chủ lực, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, đóng quân trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Những ngày tháng 5 lịch sử, các cán bộ, chiến sỹ đang nỗ lực lập công chào mừng 60 năm ngày thành lập Sư đoàn và 125 năm sinh nhật Bác.

Đến Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324), khắp các ngả đường ra thao trường, bãi tập rực rỡ sắc đỏ cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu. Trên đường ra thao trường Cây Ngái, binh nhì Nguyễn Xuân Sang, chiến sỹ Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 4 đang luyện tập ngắm bia số 7 (quỳ bắn) trong nắng nóng gay gắt giữa “chảo lửa” miền Tây xứ Nghệ. Từng động tác Sang thực hành rất cơ bản, từ tư thế quỳ, điểm tỳ của súng đến động tác bóp cò.

Gạt mồ hôi trên trán, Sang bộc bạch: “Em thấy mình thêm tự hào là người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh và tự hứa sẽ làm nhiều việc tốt, ra sức phấn đấu, rèn luyện để trở thành người đoàn viên ưu tú, quân nhân mẫu mực. Sẽ bước vào kỳ kiểm tra “3 nổ” với kết quả cao nhất”. 

Đến thao trường kỹ thuật chiến đấu bộ binh dưới chân Lèn Vụt của Trung đoàn 1, chúng tôi gặp Trung sỹ Ốc Văn Búa, Tiểu đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1. Anh Búa đang duy trì Tiểu đội ôn luyện kỹ thuật gói buộc thuốc nổ, tra lắp lượng nổ khối và lượng nổ dài. Qua tìm hiểu, được biết Búa có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ ly dị khi vừa tròn 8 tuổi. Mẹ đi bước nữa, hai anh em sống với ông bà ngoại. Sau khi học xong cấp 3, Búa tình nguyện nhập ngũ. Vào Ngày sinh của Bác, Búa được kết nạp Đảng. 

Đại tá Trịnh Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 cho biết, để thế hệ trẻ hôm nay thấm nhuần lời dạy của Bác, học tập và làm theo Bác, chúng tôi tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, nhất là học tập Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhằm biến tình cảm đối với Bác thành hành động cách mạng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên tham gia và thi đua làm nhiều việc tốt.

MỚI - NÓNG