Lính Trung Quốc khó chui vào xe tăng vì… quá béo

Những chiếc xe tăng thiết kế từ 30 năm trước không còn phù hợp với thể hình binh sĩ Trung Quốc hiện tại.
Những chiếc xe tăng thiết kế từ 30 năm trước không còn phù hợp với thể hình binh sĩ Trung Quốc hiện tại.
TPO - Theo truyền thông Trung Quốc, binh sĩ nước này ngày càng cao và to hơn khiến họ rất vất vả khi sử dụng những chiếc xe tăng có thiết kế từ 30 năm trước.

Theo Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc hôm 18/2, kết quả một cuộc khảo sát cho thấy, binh sĩ của PLA trung bình cao hơn 2cm và có vòng eo lớn hơn 5cm so với thế hệ 20 năm trước.

Điều này khiến các binh sĩ gặp nhiều khó khăn khi chui vào những chiếc xe tăng được thiết kế từ 30 năm trước.

Mặt khác, báng súng trường cũng được coi là ngắn so với thể hình binh sĩ hiện nay khiến độ chính xác khi bắn bị giảm.

Cuộc khảo sát này bắt đầu vào năm 2009 và có sự tham gia của 20.000 binh sĩ. Kết quả cuộc khảo sát cho rằng, việc nâng cấp các thiết bị quân sự cho phù hợp với binh sỹ là điều cần thiết.

“Các thiết bị cần phải có kích thước phù hợp, giống như quần áo mặc hàng ngày vậy”, ông Ding Songtao, người đứng đầu cuộc khảo sát nói.

Theo Asiaone
MỚI - NÓNG