Lithuania lần đầu áp dụng hình thức PPP xây dựng căn cứ quân sự

Lithuania lần đầu áp dụng hình thức PPP xây dựng căn cứ quân sự
TPO - Bộ Quốc phòng Lithuania công bố kế hoạch áp dụng hình thức hợp tác công tư (PPP) xây dựng 3 căn cứ quân sự.  

Theo công bố, khoảng 100 triệu USD sẽ được chi để xây dựng 3 căn cứ quân sự quy mô cấp tiểu đoàn ở phía tây, phía đông và phía bắc Lithuania. Những căn cứ này là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa cơ sở quốc phòng của Lithuania.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yeg Grinskas cho biết 3 dự án này sẽ đánh dấu một "giai đoạn mới" xây dựng cơ sở quốc phòng của Lithuania. Việc áp dụng mô hình PPP sẽ đảm bảo rằng các căn cứ có độ bền chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí.

Ông cho rằng trong những năm tới hệ thống quốc phòng của Lithuania cần được đầu tư quy mô lớn, và hợp tác PPP có khả năng đảm bảo hoàn thành nhiều dự án lớn cùng một lúc.

Một nguồn tin Bộ Quốc phòng Lithuania tiết lộ, sau khi chính phủ phê duyệt, các dự án quốc phòng theo mô hình PPP sẽ được công bố vào đầu năm 2019 và ký hợp đồng kéo dài 15 năm. Ngoài các doanh nghiệp lớn trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể tham gia đấu thầu các dự án này.

Theo Tân hoa xã
MỚI - NÓNG