Lộ ảnh Nga thử nghiệm tàu ngầm Hà Nội cho Việt Nam

Lộ ảnh Nga thử nghiệm tàu ngầm Hà Nội cho Việt Nam
Nhà máy đóng tàu Admiralty vừa bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên biển tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên cho đối tác.

Lộ ảnh Nga thử nghiệm tàu ngầm Hà Nội cho Việt Nam

Nga hạ thủy tàu ngầm đóng cho Việt Nam
> Nga thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân tấn công mới

Nhà máy đóng tàu Admiralty vừa bắt đầu tiến hành thử nghiệm trên biển tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên cho đối tác.

Tàu ngầm Kilo mang số hiệu tạm thời 01.339 mang tên Hà Nội được đóng cho Việt Nam đang được tiến hành thử nghiệm dưới nước tại cảng Kaliningrad. Trước đó, tàu ngầm Hà Nội được hạ thủy vào tháng 12/2012.

Quá trình thử nghiệm dưới nước tại cảng Kaliningrad được thực hiện với sự tham gia của thủy thủ đoàn đến từ Việt Nam. Thủy thủ đoàn Việt Nam được làm quen với quá trình điều khiển tàu ngầm dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Nga.

Dự kiến tàu ngầm Hà Nội sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào tháng 8/2013.

Việt Nam và Nga đã ký kết hợp đồng mua 6 tàu ngầm điện diesel lớp Kilo thuộc dự án 636M, tổng giá trị hợp đồng bao gồm xây dựng căn cứ cho tàu ngầm và vũ khí lên đến 4 tỷ USD.

Tàu ngầm Kilo mang tên Hà Nội đang được neo đậu tại cảng Kaliningrad để tiến hành thử nghiệm dưới nước
Tàu ngầm Kilo mang tên Hà Nội đang được neo đậu tại cảng Kaliningrad để tiến hành thử nghiệm dưới nước. Ảnh: Shipspotting
Hợp đồng tàu ngầm Kilo cho Việt Nam đang được phía Nga thực hiện với tiến độ rất nhanh
Hợp đồng tàu ngầm Kilo cho Việt Nam đang được phía Nga thực hiện với tiến độ rất nhanh. Ảnh: Shipspotting
Sau khi hoàn thành thử nghiệm tại đây, dự kiến tàu ngầm Hà Nội sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào tháng 08/2013
Sau khi hoàn thành thử nghiệm tại đây, dự kiến tàu ngầm Hà Nội sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào tháng 08/2013. Ảnh: Shipspotting

Theo Quốc Việt
Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.