Lộ diện hai 'sát thủ diệt hạm' mới của Trung Quốc

Tên lửa chống tàu siêu thanh YJ-12 lắp trên máy bay ném bom chiến lược H-6.
Tên lửa chống tàu siêu thanh YJ-12 lắp trên máy bay ném bom chiến lược H-6.
Tên lửa chống tàu YJ-12 và YJ-100 của Hải quân Trung Quốc đạt tầm phóng 200-600km, sức công phá đủ để đánh chìm tàu cỡ 10.000 tấn.

Thời báo Hoàn Cầu cho biết, gần đây những tin đồn hơn 10 năm nay về loại tên lửa chống tàu siêu thanh YJ-12 và tên lửa chống tàu tầm xa YJ-100 lần đầu tiên được phơi bày.

Theo những bức ảnh trên mạng, có thể suy đoán được các yếu tố như kích thước, trọng lượng của YJ-12. Có phân tích cho rằng, YJ-12 là loại tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh phóng trên không trang bị cho máy bay ném bom H-6 và máy bay chiến đấu JH-7B kiểu mới của Hải quân Trung Quốc. Sức công phá của YJ-12 và YJ-100 rất mạnh, một quả tên lửa này có thể làm tê liệt hoặc nhấn chìm tàu chiến loại 10.000 tấn.

Các chuyên gia cũng suy đoán rằng, độ dài của tên lửa YJ-12 khoảng 6m, đường kính thân 0,55-0,6 m. Nhìn chung thì kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với tên lửa 3M55 và 3M80 do Nga chế tạo, vì vậy trong lượng phóng có thể cũng ít hơn, tính khoảng 2-2,5 tấn.

Nhìn từ góc độ tổng thể, YJ-12 giống với tên lửa chống tàu 3M80 Moskit, đây không phải là một sự tình cờ, Hải quân Trung Quốc đã sử dụng tên lửa chống hạm 3M80 trong một khoảng thời gian. Ngoài ra, Trung Quốc còn sản xuất theo giấy phép tên lửa diệt hạm phóng từ trên không Kh-31A – còn được gọi là Mini Moskit do có kiểu dáng giống với 3M80.

Trên thân tên lửa YJ-12 có 4 cửa hút không khí – bố trí giống hệt 3M80 Moskit và đặc biệt là Kh-31A. Trong hành trình bay, 4 cửa hút khí mở ra và vỏ tên lửa rỗng sẽ trở thành buồng đốt của một động cơ ramjet sử dụng nhiên liệu dầu lửa, động cơ này sẽ khiến tên lửa vượt vận tốc siêu thanh.

Một số nhà phân tích cho rằng, thể tích của tên lửa YJ-12 ít hơn so với báo cáo trước đó, đồng nghĩa với việc tầm bắn và tốc độ bay không cao như dự tính trước đó. Tầm bắn tối đa của tên lửa YJ-12 khoảng 220 km, tốc độ bay tối đa khoảng Mach 3.

Còn YJ-100 là tên lửa chống tàu tầm xa phóng từ trên không được chế tạo trên cơ sở tên lửa CJ-10, tầm phóng đạt 550-650km.

Trong danh sách vũ khí của quân đội Trung Quốc, tên lửa YJ-12 sẽ trở thành tên lửa chống tàu phóng trên không, cùng với các tên lửa YJ-9, YJ-83, YJ-91, YJ-18, YJ-62, YJ-100 và tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D tạo thành mạng hoả lực chống tàu 6 lớp.

Theo Bằng Hữu
Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG