Lộ diện kẻ thay thế khẩu M-16, M4 sắp ‘về hưu’ của Mỹ

HK416 với nhiều ưu điểm xứng đáng là vũ khí quân sự thay thế M16
HK416 với nhiều ưu điểm xứng đáng là vũ khí quân sự thay thế M16
Súng trường M16, M4 là loại vũ khí quân sự thông dụng của Mỹ từ những năm 1960, tuy nhiên do nhiều hạn chế, đến nay, Mỹ đã có những ứng cử viên thay thế cho loại súng này trong biên chế quân đội.

Vũ khí quân sự là thành phần rất được chú trọng nâng cấp và đổi mới trong hệ thống quân sự của mọi quốc gia. Khẩu M16 và M4 của Mỹ từ những năm 1960 đã là loại vũ khí phổ biến trong biên chế quân đội Mỹ, qua nhiều lần nâng cấp và cải tiến, nhưng khuyết điểm cố hữu như kẹt đạn, nhạy cảm với bụi bẩn của nó vẫn chưa hoàn toàn được khắc phục, phải chăng đã đến lúc M16 "về hưu" ? Nếu điều này trở thành sự thật, những loại súng sau đây sẽ là những ứng cử viên sáng giá.

HK416

HK416 là mẫu súng trường được Mỹ thiết kế và phát triển dựa trên nền tảng khẩu AR-15 của quân đội và mẫu súng M4. Ban đầu H&K phát triển HK416 như một sự nâng cấp cho khẩu Colt M4. Một cải tiến lớn đó là hệ thống trích khí ngắn, giúp giảm việc xuất hiện những trục trặc, tăng độ tin cậy cũng như kéo dài tuổi thọ của các bộ phận.

Bên cạnh đó, Hk416 cũng có rất nhiều biến thể phù hợp với từng mục đích tác chiến. HK416 sử dụng loại đạn 5,56 x 45 mm, tốc độ bắn lý thuyết 700 - 900 viên/phút. Sơ tốc đầu đạn đạt từ 788 - 917 m/s tùy theo mỗi loại biến thể.Tầm bắn hiệu quả 300-400m. Hộp tiếp đạn thích hợp với loại 30 viên hoặc có thể lên tới 100 viên tùy loại.

FN Scar

Lộ diện kẻ thay thế khẩu M-16, M4 sắp ‘về hưu’ của Mỹ ảnh 1

FN Scar là một trong những vũ khí quân sự có khả năng thay thế khẩu M16, M4 trong quân đội Mỹ

FN Scar là loại súng sử dụng cho lực lượng đặc biệt, từng được mệnh danh là kẻ thay thế M16, M4. FN Scar cũng được trang bị hệ thống trích khí ngắn,hệ thống khí piston. Súng có 2 biến thể chính, một loại sử dụng đạn 5,56 chuẩn NATO, 1 loại sử dụng cỡ đạn 7,62mm. Điểm mạnh của FN SCAR là dù mang sức mạnh của M16, M4 nhưng có sự đột phá về độ ổn định, cộng với đó là trọng lượng nhẹ, độ linh hoạt cao, số lần tắc đạn trong quá trình thử nghiệm là vô cùng ít.

Barrett REC7

Lộ diện kẻ thay thế khẩu M-16, M4 sắp ‘về hưu’ của Mỹ ảnh 2

Súng trường Barrett REC7 là loại vũ khí quân sự có nhiều ưu điểm

Barrett REC7 là một súng trường tấn công bộ binh cá nhân, với tên gọi trước kia là M468, nó được phát triển với vẻ ngoài khá giống M4, M16. Súng trường tấn công Barrett REC7 có ưu điểm là nhẹ, ổn định và có thể lắp lẫn một số bộ phận với súng 6.8mm Remington SPC, thiết kế tổng thể giống như loại súng quen thuộc đã sử dụng như AR-15 của Eugene Stoner. Nhưng đã có rất nhiều cải tiến được áp dụng để nâng cao tính ổn định và độ tin cậy của súng.

XCR

Lộ diện kẻ thay thế khẩu M-16, M4 sắp ‘về hưu’ của Mỹ ảnh 3

XCR rất có tiềm năng thay thế vị trí vũ khí quân sự thông dụng của M16, M4 trong quân đội Mỹ

Phiên bản tiêu chuẩn của súng trường XCR có khối lượng 3,4 kg; chiều dài tối đa 939,8 mm khi mở báng và khi gập báng là 698,5 mm. Nòng có nhiều độ dài khác nhau từ 279,4 mm - 472,4 mm.XCR cũng là vũ khí dạng module với đa cỡ nòng và cỡ đạn.

Cơ bản, XCR sẽ sử dụng loại đạn 5,56 x 45 mm NATO như nhiều mẫu súng trường tấn công khác của khối này.Súng thường sử dụng hộp tiếp đạn 20 viên 5,56 mm của Colt cũng như loại hộp tiếp đạn 30 viên trong suốt của G36.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo vietq.vn
MỚI - NÓNG