Lộ diện mối nguy tiềm ẩn của chiến đấu cơ Nga ở Syria

Một tổ hợp tên lửa 9K33 Osa do Liên Xô sản xuất. Ảnh: Sputnik.
Một tổ hợp tên lửa 9K33 Osa do Liên Xô sản xuất. Ảnh: Sputnik.
Hệ thống tên lửa đất đối không 9K33 Osa do Liên Xô sản xuất có khả năng sẽ trở thành mối nguy tiềm ẩn mới đối với các máy bay chiến đấu Nga tại Syria.

Thiếu tướng Igor Konaskenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, hôm 15/10 cho biết một chiến đấu cơ Su-34 của nước này đã tiêu diệt hoàn toàn một tổ hợp tên lửa đất đối không 9K33 Osa trong tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). Điều đáng chú ý là tổ hợp trên lại do chính Liên Xô sản xuất.

Trang mạng quốc phòng Réseau International nhận định đây là một tổ hợp vũ khí cực kỳ nguy hiểm đối với các chiến đấu cơ Nga tại Syria bởi tính cơ động và chính xác của nó. Với tầm bắn lên đến 12km, phạm vi radar 175 - 240km, độ nguy hiểm của tổ hợp tên lửa này vượt xa loại tên lửa vác vai Stinger của Mỹ.

Video tuyên truyền do phiến quân IS tung ra mới đây cho thấy khoảnh khắc một trực thăng Mi8 của quân đội Syria nhờ may mắn mới thoát khỏi một tên lửa được khai hỏa từ tổ hợp 9K33 Osa.

9K33 Osa, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi với định danh SA-8 Gecko, là tổ hợp tên lửa đất đối không chiến thuật tầm thấp, có độ cơ động rất cao, được Viện nghiên cứu NII-20, Liên Xô, phát triển, chế tạo để trang bị cho Hồng quân.

Ngoài hai tổ hợp mà Moscow biết chính xác IS chiếm từ quân đội Syria sau các cuộc giao tranh, giới chuyên gia quân sự Nga còn lo ngại nguy cơ nhóm khủng bố này đoạt được nhiều tổ hợp khác từ lực lượng nổi dậy "ôn hòa" do Mỹ và phương Tây hậu thuẫn.

Lý giải cho khả năng này, nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho hay vào cuối những năm 80, Nga bàn giao cho Jordan, nước láng giềng của Syria, 48 tổ hợp 9K33 Osa cùng 1.450 tên lửa 9K33M theo một thỏa thuận mua bán vũ khí.

Mặt khác, từ năm 2013, nằm trong kế hoạch buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức, được sự cho phép của Jordani, Mỹ xây dựng nhiều căn cứ huấn luyện lực lượng nổi dậy "ôn hòa" trên phần lãnh thổ quốc gia này, giáp biên giới Syria. Rất có thể, lãnh đạo Jordan đã quyết định cung cấp tổ hợp 9K33 Osa cho lực lượng nổi dậy "ôn hòa" theo đề nghị của Mỹ, với mục đích tiêu diệt tận gốc IS, sau khi tổ chức này thiêu sống một phi công Jordan hồi tháng hai.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG