Lộ số lượng tiêm kích tối tân sắp gia nhập Không quân Nga

Lộ số lượng tiêm kích tối tân sắp gia nhập Không quân Nga
TPO - Trước cuối năm 2015, Không quân Nga sẽ tiếp nhận hàng loạt máy bay chiến đấu tối tân, trong đó có car5 chiến đấu cơ thế hệ thứ năm T-50.

Hãng Tass ngày 24/3 dẫn nguồn tin từ nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk-on-Amur ở vùng Viễn Đông, nơi đang phát triển T-50, cho biết, Không quân Nga sẽ nhận được 4 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 trong năm 2015 để tiến hành bay thử nghiệm.

Ngoài T-50, trước cuối năm 2015, Không quân Liên bang sẽ tiếp nhận 14 máy bay đa năng Su-35 và 5 chiến đấu cơ Su-30M2.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov khẳng định, đơn đặt hàng Su-35 được thực hiện theo đúng kế hoạch. Không quân Nga sẽ nhận lô máy bay Su-35 đầu tiên trong hợp đồng vào tháng 6/2015.

Sukhoi T-50 được cho là để cạnh tranh với máy bay chiến đấu tối tân của Mỹ F-22 Raptor.

Chuyến bay đầu tiên diễn ra vào ngày 29/1/2010 tại Komsomolsk-on-Amur.

Cuộc trình diễn công khai đầu tiên của máy bay chiến đấu tối tân này diễn ra vào ngày 17/8/2011 tại triển lãm MAKS-2011 ở Zhukovsky, ngoại ô Moscow.

Sukhoi T-50 được trang bị công nghệ tàng hình, siêu động cơ, với hệ thống điều khiển điện tử tân tiến, được trang bị 10 giá treo để gắn các loại tên lửa không đối không, không đối đất thế hệ mới nhất, theo công ty sản xuất máy bay quân sự Sukhoi của Nga.

Sukhoi T-50 được thiết kế để thay thế những chiếc MiG-29 Fulcrum và Su-27 Flanker trong kho vũ khí Nga.

Sukhoi T-50, có thể mang theo tối đa 10 tấn vũ khí, có khả năng bay siêu tốc với vận tốc tối đa 2.600 km/giờ (tầm bay đối đa 5.500 km), nhanh hơn cả máy bay chiến đấu tối tân của Mỹ F-22 Raptor (2.410 km/giờ), có thể phát hiện mục tiêu tấn công ở khoảng cách tối đa 400 km.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.