Lo sự cố, máy bay Mỹ thả thùng nhiên liệu xuống hồ nước Hàn Quốc

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ đã thả hai thùng nhiên liệu xuống hồ nước Saemangeum ở phía Tây Nam Hàn Quốc, vì phi công nghi sắp xảy ra tình huống khẩn cấp.

Hãng tin Yonhap ngày 24/3 dẫn nguồn từ Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ cho biết, sự việc xảy ra tại thành phố Kunsan hôm 22/3, nơi bố trí một căn cứ quân sự Mỹ.

Theo nguồn tin, trong khuôn khổ một chuyến bay huấn luyện, phi công lái F-16 đã thả các thùng nhiên liệu dự trữ vì nghi sắp xảy ra tình huống khẩn cấp.

Hiện giới quân sự Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm các thùng dầu chứa khoảng 1.370 lít/thùng để ngăn chặn rò rỉ nhiên liệu.

Thùng dầu phụ của máy bay chiến đấu F-16 có chiều dài 3 mét, được thiết kế rất kín để ngăn dò rỉ nhiên liệu ngay cả khi rơi xuống nền đất đá.

Mỗi thùng nhiên liệu chứa khoảng 360 gallon dầu (1 gallon tương đương 4,5 lít). Các thùng dầu này được gắn dưới thân máy bay có thể tách bỏ trong tình huống khẩn cấp.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG