Lộ tên lửa hành trình mới cho siêu cơ Su T-50 Nga

 Tên lửa hành trình X-59MK2.
Tên lửa hành trình X-59MK2.
Tiêm kích tàng hình Su T-50 Nga sẽ được trang bị thêm các loại tên lửa hành trình không đối đất X-59MK2 có tầm phóng gần 300km.

Kênh truyền hình Nga mới đây đăng tải các hình ảnh về một số loại tên lửa không đối đất thế hệ mới sẽ có mặt trong Không quân Nga. Các tên lửa này được lên kế hoạch trang bị cho hầu hết các chiến đấu cơ Nga, bao gồm cả tiêm kích tàng hình Su T-50.

Loại tên lửa không đối đất mới được tiết lộ là X-59MK2 và X-58USHKE.

Trong đó, tên lửa hành trình không đối đất X-59MK2 trang bị cho chiến đấu cơ Su T-50 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu cố định mặt đất (kho tàng, bến bãi, cảng biển, trung tâm chỉ huy, tòa nhà kiên cố...). Hệ thống nhắm mục tiêu của nó là sự kết hợp giữa hệ thống định vị quán tính và định vị toàn cầu GLONASS. Ở pha cuối tiếp cận mục tiêu, bộ phận tự dẫn quang điện sẽ được kích hoạt tự tìm và ngắm bắn.

Tên lửa X-59MK2 đạt tầm bắn lên tới 285km, độ cao bay phụ thuộc vào địa hình từ 50-300m, tốc độ bay 900-1.050km/h, mang đầu đạn kiểu xuyên phá hoặc bom chùm.

Loại tên lửa thứ 2 mang lại cho tiêm kích Su T-50 khả năng chế áp hệ thống phòng không đối phương. X-58USHKE là tên lửa chống radar tầm xa được thiết kế để phá hủy các trạm radar (phòng không, cảnh giới) của đối phương.

Tên lửa đạt tầm phóng từ 76-245km, tốc độ bay 4.200km/h, mang đầu nổ thuốc nổ mạnh nặng 149kg.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.