Lộ thời điểm Nga biên chế hệ thống tên lửa Buk-M3

Lộ thời điểm Nga biên chế hệ thống tên lửa Buk-M3
Hôm nay, một tướng lãnh của quân đội Nga đã tiết lộ về thời điểm họ được trang bị hệ thống phòng không tối tân Buk-M3.

Theo đó, tổ hợp tên lửa phòng không này sẽ được đưa vào thành phần trang bị của quân đội Nga trong năm 2016.

Mô hình của tên lửa
Mô hình của tên lửa Buk-M3.

Trung tướng Aleksandr Leonov-Thủ trưởng lực lượng Phòng không của Bộ binh Nga cho biết. "Hiện giờ chúng tôi có kế hoạch tái trang bị từ Buk-M1 bằng Buk-M2. Tiếp theo vào năm 2016, chúng tôi có kế hoạch nhận cả Buk-M3", - tướng Leonov phát biểu trên đài phát thanh "Tiếng vọng Matxcơva”.

Buk-M3 là hệ thống tên lửa chiến trường có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên không, hoạt động với vận tốc lên đến 3000m/s trong tầm khoảng cách từ 2,5 km đến 70 km và tầm cao với tới của tên lửa từ 0.015m đến 35 km.

Theo Tiếng nói nước Nga

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.