Lộ thời điểm ‘Quái vật biển’ gia nhập Hải quân Nga

TPO - Nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga vừa hé lộ thời điểm tàu ngầm hạt nhân chiến lược Vladimir Monomakh chính thức biên chế vào Hải quân Liên bang Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin hôm nay.
Lộ thời điểm ‘Quái vật biển’ gia nhập Hải quân Nga ảnh 1

Lễ thượng cờ trên Vladimir Monomakh sẽ diễn ra vào ngày 19/12.

Dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng, hãng thông tấn TASS cho biết, "Quái vật biển" Vladimir Monomakh sẽ chính thức gia nhập Hải quân Nga vào ngày 19/12 tới.

"Lễ thượng cờ trên Vladimir Monomakh sẽ diễn ra vào ngày 19/12, đánh dấu việc con tàu này chính thức gia nhập Hải quân Nga', TASS trích dẫn nguồn tin.

Vladimir Monomakh là tàu ngầm hạt nhân chiến lược thứ ba của dự án 955 (lớp Borei), được nhà máy Sevmash đóng từ ngày 19/3/2006 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hạm đội tàu ngầm Nga. Tàu được hạ thủy ngày 30/12/2012.

Hai chiếc tàu ngầm lớp Borei đầu tiên của hải quân Nga, Yuri Dolgoruky và Aleksandr Nevsky đã đi vào phục vụ từ năm 2013. Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch phát triển 8 tàu ngầm lớp Borei vào năm 2020 để trở thành chỗ dựa vững chắc cho toàn hải quân cũng như sức mạnh tấn công hạt nhân của Nga.

Các tàu ngầm lớp Borei đều được trang bị siêu tên lửa Bulava, có tầm bắn lý thuyết 8.400 mét và mang được 10 đầu đạn hạt nhân siêu thanh dẫn hướng độc lập với trọng lượng của mỗi đầu đạn khoảng 100 đến 150 kiloton.

Theo Theo TASS
MỚI - NÓNG