Lộ tin Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay chế tạo tên lửa mới

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt tay hợp tác chế tạo một hệ thống tên lửa mới. Thông tin này được ông Anatoly Aksenov, cố vấn của Tổng Giám đốc Rosoboronexport (Nga), xác nhận với RIA Novosti.

Tổ hợp được chế tạo thông qua sự tích hợp các hệ thống tên lửa Igla Nga với nền tảng của Thổ Nhĩ Kỳ. "Chúng tôi và một công ty Thổ Nhĩ Kỳ, theo yêu cầu từ phía họ, đã thực hiện kết hợp hệ thống tên lửa tầm ngắn của chúng tôi trên nền tảng họ. Hệ thống có tên kép — Igla-S," ông Aksenov cho biết.

Ông không cho biết thêm thông tin chi tiết về dự án và đặc tính hiệu suất của tổ hợp mới.

Trước đó, hãng Rosoboronexport cho biết, các biện pháp trừng phạt của phương Tây và Mỹ đối với Moscow, không tác động đến hoạt động xuất khẩu vũ khí của Nga.

Theo Theo vn.sputniknews.com
MỚI - NÓNG